ClockThứ Tư, 08/06/2016 14:11

​1% những người giàu nhất sở hữu 50% tài sản thế giới

Chỉ 1% dân số thế giới được xếp hạng triệu phú trở lên và những người này đang nắm giữ tới một nửa tài sản toàn cầu.

1% những người giàu nhất đang sở hữu 47% tài sản thế giới và tỉ lệ này sẽ tiếp tục tăng - Ảnh: RTE

Theo RTE, đây là kết quả mới công bố trong báo cáo nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn Boston về tình hình tài sản của các cá nhân.

Theo đó, khoảng 18,5 triệu hộ gia đình trên thế giới đang sở hữu ít nhất 1 triệu USD giá trị tài sản mỗi gia đình trong tổng số khoảng 78,8 ngàn tỉ USD tổng tài sản kinh tế tạo ra mỗi năm trên toàn thế giới.

Như vậy, tổng tài sản mà 1% những người giàu nhất đang nắm giữ chiếm 47% tổng tài sản toàn cầu.

Thống kê tài sản trong báo cáo của Tập đoàn tư vấn Boston căn cứ vào các sở hữu tiền bạc, tài khoản, cổ phần nhưng không bao gồm bất động sản.

Và theo đó, 99% dân số còn lại sở hữu một nửa tài sản thế giới.

Cũng theo báo cáo này, số tài sản mà 1% dân số giàu nhất thế giới nắm giữ tăng ổn định thời gian qua, từ 45% năm 2013 lên 47% năm 2015. Kết quả này cũng tương đồng với những lo ngại mà giới chuyên gia kinh tế nêu lên về sự bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng.

Chi tiết hơn trong báo cáo, Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về số triệu phú với 8 triệu người triệu phú. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 2 triệu người và Nhật Bản đứng thứ 3 với 1 triệu người.

Tuy nhiên nếu tính theo bình quân đầu người, nơi có mật độ người giàu có cao nhất thế giới lại ở những nước nổi tiếng về các công ty tránh thuế như Liechtenstein và Thụy Sĩ.

Nhìn về tổng thể, giá trị tài sản tăng nhanh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các nền kinh tế đang phát triển rất mạnh tại Đông Á.

Trong 5 năm qua, tỉ lệ tăng tài sản thường niên tại khu vực này là 12,3% và dự đoán vẫn tiếp tục duy trì mức tăng hơn 10% cho tới năm 2020.

Không tính Nhật Bản thì khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm tới hơn 40% tổng tài sản toàn cầu trong nửa thập kỷ tới. Hầu hết số tài sản này sẽ tập trung tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Báo cáo nhận định: “Năm 2017 dự kiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ vượt qua các nước châu Âu trở thành khu vực giàu có thứ hai trên thế giới”.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Có đúng là thu nhập của người dân giảm ít?

Trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư online ngày 13/8/2021 về kết quả cuộc khảo sát thu nhập của người dân năm 2020, ông Nguyễn Thế Quân, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê xã hội và môi trường (Tổng cục Thống kê) cho biết nhiều chỉ số quan trọng về mức sống của người dân trong thời đại dịch COVID-19. Đọc kỹ bài trả lời phỏng vấn, tôi thấy có những chỉ số mà ông Quân đưa ra không biết chính xác đến mức độ nào?

Có đúng là thu nhập của người dân giảm ít
Châu Á là khu vực đắt đỏ nhất thế giới đối với người giàu

Theo “Báo cáo Phong cách sống và Giàu có toàn cầu” năm 2021 vừa được Ngân hàng Julius Baer (Thụy Sĩ) công bố, châu Á tiếp tục là nơi đắt đỏ nhất trên thế giới đối với những người giàu có, cho thấy khả năng phục hồi nhanh của khu vực này từ đại dịch COVID-19, khi vẫn duy trì mức giá cao ổn định.

Châu Á là khu vực đắt đỏ nhất thế giới đối với người giàu
Người giàu cũng khóc

Trong mắt những người cùng quê, chị là người thành đạt, sung sướng. Có dịp gặp mặt người quen, tấm gương làm giàu của chị được truyền tai nhau cùng sự thán phục, ao ước. ..

Người giàu cũng khóc
Người châu Á giàu nhanh nhất thế giới

Những người giàu ở châu Á nói chung đang giàu lên với tốc độ nhanh hơn bất cứ giới giàu ở khu vực nào trên thế giới, một khảo sát của Capgemini SE cho biết.

Người châu Á giàu nhanh nhất thế giới
Return to top