ClockChủ Nhật, 18/12/2016 10:58

​Ông Ban Ki Moon có thể tranh cử tổng thống Hàn Quốc

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon - người sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 12 này, vừa gợi ý về khả năng tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc.

 

​Ông Ban Ki Moon có thể tranh cử tổng thống Hàn Quốc
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon - ảnh: AFP

Theo Đài BBC, trong buổi họp báo cuối cùng trong tư cách Tổng thư ký LHQ, ông Ban cho biết sau khi nghỉ ngơi sẽ trở về Hàn Quốc và cân nhắc “cách tốt nhất” để giúp quê hương.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc theo lịch sẽ diễn ra vào tháng 12/2017 tuy nhiên việc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm hơn sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội đương kim tổng thống Park Geun Hye.

Bà Park bị cáo buộc tạo điều kiện cho người bạn thân Choi Soon Sil lợi dụng quan hệ kiếm tiền bất chính từ doanh nghiệp.

Nếu Toà án hiến pháp Hàn Quốc giữ nguyên quyết định luận tội của Quốc hội, bà Park sẽ trở thành tổng thống đương chức đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất trong thời kỳ mới. Khi đó một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày.

Phát ngôn đầy ẩn ý của ông Ban Ki Moon xuất hiện giữa lúc các cuộc tuần hành phản đối tiếp tục diễn ra ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Người dân muốn bà Park lập tức từ chức và gây sức ép lên Toà án hiến pháp ủng hộ quyết định này.

Đây là tuần thứ tám liên tiếp dân Hàn Quốc biểu tình phản đối Tổng thống Park. Riêng phiên toà xét xử bà Choi Soon Sil sẽ bắt đầu từ ngày 20/12.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top