ClockChủ Nhật, 23/07/2017 14:29

10 quốc gia chiếm hơn 95% ca HIV mới ở châu Á -Thái Bình Dương

TTH.VN - Tờ Straitstimes ngày 23/7 trích dẫn một báo cáo do Liên Hiệp quốc (LHQ) phát hành gần đây liệt kê 10 quốc gia châu Á chiếm hơn 95% số ca nhiễm HIV mới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.

LHQ: Tỷ lệ tử vong liên quan đến AIDS giảm đáng kểThuốc chống AIDS hiện đại giúp bệnh nhân kéo dài thêm 10 năm tuổi thọĐột phá mới: tìm ra phương pháp tạo tế bào kháng virus HIVBệnh nhân HIV được ức chế sẽ không lây truyền bệnh cho người khác

Những tấm bưu thiếp thể hiện sự hỗ trợ đối với người nhiễm HIV trong một chiến dịch nhân Ngày Thế giới Phòng chống AIDS tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Theo đó, 10 quốc gia này bao gồm Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, Việt Nam, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines và Thái Lan.

Báo cáo cũng bao gồm một phân tích sâu về các mục tiêu đặt ra cho năm 2020, khi 90% tất cả người nhiễm HIV nên biết về tình trạng của họ, 90% tất cả những người được chẩn đoán HIV có thể tiếp cận liệu pháp điều trị kháng virus (ART) và 90% những người điều trị ART đã ức chế HIV.

Cũng theo báo cáo của Chương trình Phối hợp của LHQ về HIV/AIDS, mỗi năm có mức giảm khoảng 13% trường hợp nhiễm mới, từ 310.000 năm 2010 xuống còn 270.000 trường hợp vào năm 2016.

Thêm vào đó, khoảng 19,5 triệu trong số 36,7 triệu người nhiễm HIV trên thế giới đã được điều trị và mục tiêu đặt ra là điều trị cho 30 triệu người trên thế giới đến năm 2020.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straitstimes & Bernama)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Return to top