ClockThứ Ba, 19/09/2017 15:13

10 trận bão mạnh nhất lịch sử

Với sức gió mạnh nhất lên đến 315 km/h, bão Haiyan được nói là cơn bão mạnh nhất lịch sử khi khiến hơn 6.300 người chết, hơn 1.000 người mất tích, 28.000 người bị thương.

Mỹ: Siêu bão Harvey đổ bộ, ít nhất 230.000 người bị ảnh hưởngSiêu bão Noru đổ bộ Nhật BảnSiêu bão Irma đe dọa vùng vịnh Florida sau khi tàn phá Cuba

Nguồn: Tuổi trẻ

1. Bão Haiyan (Philippines), ngày 8/11/2013. Nó được ghi nhận là trận bão nhiệt đới với sức gió mạnh nhất lên đến 315 km/h. Ngoài thiệt hại vật chất chưa đo đếm hết thì số thiệt mạng lên đến 6.340 người, số mất tích 1.061 người và hơn 28.000 người bị thương.

2. Bão Sandy (quần đảo Antilles và vùng bờ đông nước Mỹ), ngày 22/10/2012. Đây là trận bão gây thiệt hại thứ hai sau Katrina, khiến 210 người thiệt mạng. Thiệt hại vật chất ước tính đến 68,4 tỉ USD.

3. Bão 01B (Myanmar), ngày 3/5/2008. Tên quốc tế là Nargis, trận bão này được xem là thảm họa thiên tai lớn nhất tại Myanmar. Với sức gió lên đến 227 km/h, nó đã làm 140.000 người thiệt mạng.

4. Bão Katrina (vịnh Mexico), ngày 29/8/2005. Trận bão nhiệt đới này được xem là trận bão "đắt giá" nhất trong lịch sử nước Mỹ. Số người thiệt mạng được ghi nhận là 1.836 người và thiệt hại vật chất lên đến 125 tỉ USD.

     Cảnh tiêu điều đổ nát sau khi bão Haiyan quét qua - Ảnh: IBTimes UK

5. Bão Kenna (bờ tây Mexico), ngày 22/10/2002. Đây là trận bão mạnh thứ ba ở Thái Bình Dương, với sức gió lên đến 270 km/h. Thiệt hại từ nó may mắn là không quá lớn với 4 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và thiệt hại vật chất hơn 100 triệu USD.

6. Bão Pauline (Mexico), ngày 5/10/1997. Đây là một trong những trận bão từ Thái Bình Dương gây thiệt hại nhân mạng gần 400 người và khiến hơn 300.000 người mất nhà cửa.

7. Bão Andrew (quần đảo Bahamas, bang Louisiana, Florida của Mỹ), ngày 16/8/1992. Nó được xem là trận bão lớn thứ ba tàn phá nước Mỹ nhiều nhất trong thế kỷ 20. Với sức gió 240 km/h, nó đã làm thiệt mạng 26 người và gây thiệt hại vật chất lên đến 26,5 tỉ USD.

8. Bão 02B (Bangladesh), ngày 29/4/1991. Tên quốc tế là Gorky, trận bão cấp độ 5 này là một trong những trận bão "giết chóc" nhất trong lịch sử với 138.866 người thiệt mạng và 10 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng nhà cửa.

9. Siêu bão Nina (Trung Quốc), ngày 5/8/1975. Trận bão cấp 5 với sức gió gần 250 km/h đã khiến 229.000 người thiệt mạng. Thiệt hại nhân mạng và vật chất lớn bởi bão đã làm vỡ đập Banqiao ở tỉnh Hà Nam gây ngập lụt nghiêm trọng.

10. Bão Bhola (Bangladesh), ngày 12/11/1970. Đây là trận bão gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất lịch sử khi nó đánh vào phần phía đông Pakistan và phía tây Ấn Độ dù với sức gió chỉ khoảng 200 km/h. 

Dù số liệu người thiệt mạng chính thức được công bố vào khoảng 224.000 - 300.000 nhưng các con số không chính thức cho rằng lên đến 500.000 người thiệt mạng.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Làm rõ quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa Pháp - Việt trong phong trào Duy Tân

Nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như kinh tế, lịch sử, văn hóa, dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học... trong Phong trào Duy Tân đã được các chuyên gia bàn luận, trao đổi tại hội thảo quốc tế “Quá trình Duy Tân tại Huế và Trung bộ trong thời kỳ Pháp thuộc” diễn ra tại TP. Huế ngày 19/12.

Làm rõ quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa Pháp - Việt trong phong trào Duy Tân
Dạy và học môn lịch sử chưa được như kỳ vọng

Đó là nhận định được các đại biểu đưa ra tại hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử trong giai đoạn hiện nay” được Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức sáng 13/12.

Dạy và học môn lịch sử chưa được như kỳ vọng

TIN MỚI

Return to top