ClockThứ Năm, 31/08/2017 17:21

15 năm tù cho tội trộm cắp tài sản

TTH.VN - Đó là mức án mà TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hòa (trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) phạm tội “trộm cắp tài sản” tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 31/9.

Bị cáo Hòa tại phiên tòa

Trước đó, từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016, tại nhà bà Đặng Thị Khanh ở lô 25-26-27 khu quy hoạch biệt thự Nam Vỹ Dạ, TP Huế, Hòa đã 13 lần lén lút đột nhập vào phòng ngủ của bà Khanh, mở khóa tủ gỗ và tủ két sắt chiếm đoạt 96 cây vàng hiệu SJC Rồng Vàng 9999, có giá trị 3.211.670.000 đồng.

Tháng 5/2015, Hòa được bà Khanh thuê đến làm giúp việc nhà. Phát hiện phòng ngủ bà Khanh có két sắt, Hòa nảy sinh tà ý. Lợi dụng những lúc bà Khanh vắng nhà hoặc đi tắm, Hòa thực hiện hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đừng túng quẫn làm liều

Các đối tượng khai nhận, do nợ nần, túng quẫn nên dẫn đến làm liều đi trộm, cướp tài sản của người dân. Hành vi của các đối tượng khó tránh khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đừng túng quẫn làm liều
Return to top