Sắp xếp chuỗi thiết chế văn hóa nghệ thuật trên tuyến đường Lê Lợi; đa dạng hóa nghệ thuật trình diễn tại phố đêm Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu; hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới xung quanh khu vực kinh thành gắn với việc duy trì mở cửa Đại Nội về đêm, chiếu sáng Kỳ Đài, bắn súng thần công, chiếu phim Đi tìm Hoàng cung đã mất với công nghệ thực tế ảo 4D, trình diễn Văn hiến Kinh kỳ... như một phần tiếp nối các hoạt động của Festival Huế; đồng thời, cũng là những hoạt động tập trung triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm về du lịch – dịch vụ là sự góp sức mang lại kết quả trên – theo đánh giá UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Cũng theo UBND tỉnh, tổng lượt khách đến Huế trong quãng thời gian này ước đạt 2.330 ngàn lượt, tăng 33,4% so với cùng kỳ. 827,2 tỷ đồng là doanh thu của các cơ sở lưu trú và khu vực này cũng tăng đến 12,86%. Bên cạnh những tăng trưởng ở các thị trường du lịch truyền thống, như Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Hàn Quốc với 33,6% cũng đang dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Huế.
Trong một cảm quan chung, những con số này cho thấy sự nỗ lực không chỉ trong việc duy trì mà còn có sự tăng trưởng của các đơn vị du lịch – dịch vụ. Ngay như Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng có tỷ lệ tăng đến 24% về lượt khách và 28,8% về doanh thu so với cùng kỳ.
Nếu duy trì được phong độ này, việc về đích vào cuối năm với mức đề ra của năm 2018 là 4 - 4,2 triệu lượt khách có lẽ sẽ đạt tới, nhất là khi còn đến mấy tháng cao điểm của mùa hè. Bên cạnh du lịch tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, việc nhắm đến du lịch hội nghị cũng đã được các đơn vị chức năng tính đến, với số lượng khách đông và tập trung ở những thời điểm nhất định. Điều mà một số người quan ngại là Huế chưa có một trung tâm hội nghị đủ chuẩn, hiện đại và có sức chứa từ 1.000 người trở lên. Bên cạnh điểm cộng về sức chứa của các cơ sở lưu trú thì đây có thể xem như một điểm trừ khi nghĩ đến việc thu hút các hội nghị quốc tế.
Cũng cần phải nhìn nhận một thực tế là, dù lượt khách đông hơn, tỷ lệ khách lưu trú khả quan hơn so với trước nhưng vẫn chưa đạt được con số kỳ vọng là 1,8 ngày/khách. Tất nhiên chúng ta mới đi được nửa quãng đường nhưng cũng cần tham khảo số ngày/khách lưu trú 1,84 vào năm 2016 và 1,8 của năm 2017. Việc có đạt chỉ tiêu theo như kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch – dịch vụ của tỉnh trong năm 2018 là 2,1 - 2,2 ngày/khách lưu trú cũng còn là cả một vấn đề và không kém phần áp lực. Nhất là khi việc giải quyết những căn nguyên chính là thiếu các dịch vụ có chất lượng và cao cấp để giữ chân khách lâu hơn lại là điều không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai.
An Bình