ClockChủ Nhật, 06/08/2017 06:49

2.000 bà mẹ Philippines tham gia sự kiện khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

TTH.VN - Ngày 5/8, khoảng 2.000 bà mẹ ở Philippines đã cho con bú mẹ trong một cuộc họp tập trung, nhằm mục đích cắt giảm tử vong ở trẻ sơ sinh.

LHQ: Nuôi con bằng sữa mẹ là sự “đầu tư thông minh nhất”UNICEF: Cho con bú trong vòng 1 giờ đầu sau sinh là liều vaccine đầu tiên cho trẻLHQ ủng hộ trào lưu "brelfie" để khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹSữa mẹ, vắc-xin mới có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng tai ở trẻ sơ sinh

Các bà mẹ Philippines tham gia sự kiện tại sân vận động Manila. Ảnh: Reuters

Với những âm thanh sôi động của các bài hát nhạc pop địa phương, hàng trăm bà mẹ đã cho con bú bên trong sân vận động Manila.

Các nhà tổ chức sự kiện thường niên này cho biết, hoạt động nhằm khuyến khích các bà mẹ Philipines cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên, để làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại quốc gia này.

Bà Ros Macachor, một nhà tổ chức của nhóm vận động phi Chính phủ Breastfeeding Pinays nói với hãng tin AFP rằng: "Ở Philippines, chúng tôi vẫn có tỷ lệ trẻ bú sữa mẹ rất thấp".

Các bà mẹ Philippines thường cho con bú sữa mẹ chỉ trong 24 ngày đầu tiên, sau đó chuyển sang dùng sữa bột thương mại dành cho trẻ sơ sinh, bà Macachor nói thêm.

Đáng chú ý, một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố hồi năm 2013 cho thấy, chỉ có 34% trẻ em Philippines dưới 6 tháng được bú mẹ hoàn toàn và con số "đáng báo động” của 36%  trẻ sơ sinh được cho uống sữa bột.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top