ClockThứ Năm, 22/06/2017 15:01

2,1 & 2,5

TTH - Đó là chỉ tiêu về thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch đến Huế của năm 2020 và 2030 theo thứ tự.

Các chỉ tiêu khác về đóng góp vào GRDP của du lịch – dịch vụ trong hai mốc thời gian này là 55% và trên 55%. Cùng với mức thu hút trên 5 triệu lượt khách vào năm 2020, chỉ tiêu đi kèm sẽ là 6.000 tỷ đồng về doanh thu du lịch và ở 2030, mức phấn đấu về mặt doanh thu này sẽ vào khoảng 18.000-20.000 tỷ đồng, trên tổng số lượt khách là hơn 7 triệu.

Đây hoàn toàn không phải là con số cơ học mà phải là sự tịnh tiến và tăng trưởng trong sự vận động ở nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ về hạ tầng, các sản phẩm và chất lượng của chính các sản phẩm du lịch, dịch vụ mà còn về chất lượng nguồn nhân lực, công tác xúc tiến đầu tư; truyền thông và quảng bá... Những điều này đã được UBND tỉnh xác định rõ trong kế hoạch về phát triển du lịch tỉnh nhà thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời cũng là kế hoạch để thực hiện Nghị quyết (NQ) 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và NQ 03-NQ/T.U của Tỉnh ủy.

“Làm mới” là điểm nổi bật của kế hoạch này khi xác định việc nâng chất lượng sản phẩm du lịch chủ yếu và hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng. Trong đó bao gồm việc huy động nhiều nguồn lực đầu tư khai thác các dịch vụ về đêm tại Đại Nội và khu vực phụ cận; trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh đông y theo y thuật cung đình và mở rộng ra các khu vực khác như Cung An Định, khu vực đường Đoàn Thị Điểm. Cùng với việc khai thác tốt hơn dịch vụ du lịch trên sông Hương là xây dựng tuyến du lịch bằng đường thủy dọc theo sông Ngự Hà và sông An Cựu, kết nối khai thác chuỗi bảo tàng trên trục đường Lê Lợi để hình thành không gian văn hóa nghệ thuật, xây dựng tổ hợp trung tâm mua sắm và khu phố đêm gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực... Bên cạnh tiếp tục thu hút các nhà đầu tư để hình thành các khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, với các loại hình dịch vụ đẳng cấp ở vùng biển, đầm phá, đô thị và vùng Chân Mây - Lăng Cô để tạo nên sự đối đẳng và bổ sung cho thành phố di sản... việc phát triển mô hình các cửa hàng tiện ích, các điểm giao thông tĩnh, hình thành và tăng cường tần suất tuyến xe bus qua các điểm tham quan du lịch cũng đã được đề cập trong mối tăng cường hệ thống phụ trợ, phục vụ người tham quan tốt hơn.

Cùng với việc hoàn thiện môi trường du lịch và cải cách, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, dịch vụ, một trong những yêu cầu được đặt ra ở kế hoạch lần này là đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải xác định đây là ngành kinh tế thực thụ, với việc tập trung xây dựng các chính sách đột phá trong phát triển du lịch không chỉ ở bộ máy nhà nước các cấp mà cả ở doanh nghiệp cũng như cộng đồng. Trên cơ sở đó để có những chính sách mang tính đột phá trong phát triển ở lĩnh vực này.

Nhìn một cách trực quan, đi từ  2,1 và 2,5 là điều đơn giản. Song đây chắc chắn không phải là con số cơ học mà để làm được điều đó, cần một sự chuyển động mạnh mẽ và đều khắp. Nhất là khi sau rất nhiều năm, thời gian lưu trú bình quân ở Huế vẫn chưa đạt 1,9 ngày.

AN DI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top