ClockChủ Nhật, 23/08/2015 09:04

20 năm gắn bó với ngành quân lực

TTH - “Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. Mọi công việc cấp trên giao phó đều hoàn thành tốt, nhất là công tác chuyên môn”, đó là đánh giá của trung tá Hoàng Văn Nhân, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền về đại úy Mai Xuân Đồng, nhân viên thống kê quân lực…

Tháng 9/1994, từ quê hương huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Mai Xuân Đồng tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 176, thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 1996, anh về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Quảng Điền, làm nhân viên thống kê động viên, sau này là nhân viên quân lực. Gần 20 năm làm nhân viên thống kê quân lực, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt chức trách, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Vào mùa tuyển quân, bất kể ngày lễ, ngày nghỉ, đại úy Mai Xuân Đồng đều tất bật với công việc

Đại úy Mai Xuân Đồng tâm sự: “Để làm tốt công tác tuyển quân hàng năm trước hết mình phải tâm huyết, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm rõ gia đình, bản thân thanh niên để kịp thời tuyên truyền, động viên...”. Nhận thức sâu sắc điều đó và được sự quan tâm động viên khích lệ từ cán bộ, đảng viên trong đơn vị, những năm qua, đại úy Mai Xuân Đồng đã cùng với tập thể kịp thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân hàng năm. Nhiều năm liên tục công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Quảng Điền luôn đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu, chất lượng từng bước được nâng lên. Bản thân đại úy Mai Xuân Đồng được các cấp khen thưởng về công tác tuyển quân hằng năm…

Từ năm 2010 đến nay, cấp trên giao cho từng địa phương làm “tròn khâu” tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Do đó, những người trực tiếp làm công tác tuyển quân ở địa phương như đại úy Mai Xuân Đồng lại càng vất vả hơn; đi sớm về muộn, lăn lộn khắp các thôn xóm để phối hợp thực hiện tốt khâu thâm nhập. Đây là bước hết sức quan trọng trong quy trình công tác tuyển quân... Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đại úy Mai Xuân Đồng cùng với cán bộ quân lực của Ban CHQS huyện Quảng Điền không quản ngại khó khăn, bất kể ngày lễ, ngày nghỉ đều về các địa phương để phối hợp với cấp ủy, chính quyền 16 xã, thị trấn trong huyện, đến tận gia đình các thanh niên thực hiện quy trình thâm nhập, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

Đại úy Đồng chia sẻ: “Nếu nắm không chắc lý lịch gia đình, sức khỏe, văn hóa, nguyện vọng, thái độ chính trị, đạo đức của thanh niên gọi nhập ngũ... thì không thể tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phát lệnh gọi nhập ngũ đối với thanh niên đó được. Do đó, cán bộ làm công tác thâm nhập phải đi đến tận gia đình thanh niên vừa nắm tình hình vừa tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự…”

Bao nhiêu năm trong ngành quân lực làm công tác tuyển quân, cũng chừng ấy thời gian anh chứng kiến biết bao lứa thanh niên Quảng Điền nô nức lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng khi Tổ quốc gọi. Có những người xuất ngũ về địa phương thành đạt trên nhiều lĩnh vực, khi gặp lại Mai Xuân Đồng họ rất trân trọng và quý mến anh. Đây là động lực quan trọng, khích lệ, động viên rất lớn để đại úy Mai Xuân Đồng tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đơn vị và cấp trên giao phó.
Bài, ảnh: Lê Sáu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Những ngày qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất của huyện Phú Vang vẫn hăng say luyện tập “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác…

Nâng chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Return to top