ClockThứ Ba, 10/07/2018 14:20

210 dự án vay vốn cho hội viên người mù trong 10 năm qua

TTH.VN - Sáng 10/7, Hội Người mù tỉnh tổ chức lễ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động “Việc làm – Xóa đói giảm nghèo” giai đoạn 2007 – 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Để người mù sống có íchHội Người mù huyện Phú Vang Đại hội đại biểu khóa VIHơn 500 ngàn sản phẩm mành tre đan được xuất khẩu trong 10 năm qua

Trong giai đoạn 2007 - 2017, Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người mù đã mở 57 lớp dạy nghề cho hội viên người mù

Giai đoạn 2007 – 2017, Tỉnh hội đã triển khai 210 dự án vay vốn cho 2.043 lượt người mù vay với tổng số vốn quay vòng trên 16,426 tỷ đồng; thu hút thêm 1.956 lao động là thân nhân của người mù. Từ năm 2006 đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người mù đã mở 57 lớp dạy nghề dưới hình thức tập trung và lưu động tại 9 đơn vị cho 866 học viên, đối tượng là người mù trong tỉnh và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh hội thu hồi và lập thủ tục cho vay lại 3 dự án với số tiền 208 triệu đồng/14 người vay; doanh thu công ty, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất toàn hội đạt hơn 2,249 tỷ đồng; tặng 11.821 suất quà với tổng trị giá hơn 3,545 tỷ đồng đến với hội viên.

Trong thời gian tới, hội tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng”, chương trình hành động “Việc làm – Xóa đói giảm nghèo” giai đoạn 2018 – 2023.  

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

TIN MỚI

Return to top