ClockThứ Sáu, 31/05/2019 15:28

22 ý tưởng, dự án tham gia chung khảo cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp”

TTH.VN - Chiều 31/5, bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh thông tin, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ I năm 2019 vừa tiến hành xét, thẩm định các hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi.

Chia sẻ “Hành trình khởi nghiệp sáng tạo và kết nối” cho phụ nữPhong Điền hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệpTự tin khởi nghiệp

Dự án khởi nghiệp bằng sản xuất nấm sạch của một cô giáo huyện A Lưới

Qua 40 ý tưởng dự án tham dự cuộc thi, hội đồng giám khảo đã xét duyệt 22 hồ sơ lọt vào vòng chung khảo.

Đây là ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.

Trước khi bước vào vòng thi chung khảo được tổ chức vào ngày 5/6 tới, tác giả của các ý tưởng, dự án này sẽ được tập huấn hoàn thiện kế hoạch, phương án kinh doanh, khởi nghiệp và kỹ năng trình bày trước hội đồng giám khảo.

Từ vòng chung khảo ban tổ chức sẽ chọn những ý tưởng, dự án đạt kết quả cao nhất tham gia vòng chung kết và trao giải.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ I năm 2019 do Hội LHPN tỉnh tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp, thực hiện mục tiêu chung của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ và tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

TIN MỚI

Return to top