ClockThứ Ba, 17/07/2018 14:12

4 năm sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, Australia vẫn không bỏ cuộc

Australia dự định kêu gọi sự ủng hộ của Anh và Malaysia trong việc gây sức ép buộc Nga phải nhận trách nhiệm đối với vụ việc.

MH 370 sẽ là bí ẩn của thời đạiPhát hiện nhiều vật thể gần vùng biển tìm kiếm máy bay mất tích MH370Máy bay MH370 mất tích bí ẩn có thể bị đánh bom khủng bốTrực thăng Nhật Bản rơi đúng nhà dân làm 2 người thương vongMalaysia sẽ ngừng tìm kiếm máy bay MH370 trong 2 tuần nữa

Sáng 17/7, phát biểu nhân lễ tưởng niệm 4 năm ngày xảy ra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi năm 2014 làm 38 người Australia thiệt mạng, Ngoại trưởng Julie Bishop khẳng định Australia “cương quyết đi đến cùng trong việc tìm kiếm công lý và trách nhiệm cho các nạn nhân và những người thân của họ”.

Phần đầu của máy bay MH17. (Ảnh: AAP)
Trong tuần qua, Ngoại trưởng Julie Bishop đã làm việc với Cơ quan cảnh sát quốc gia Australia để nắm bắt thông tin cuộc điều tra về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi.

Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết, hiện có 450 cảnh sát Australia tham gia vào các công việc tìm kiếm và tái hiện lại chuyến bay đau thương vào tháng 7/2014.

Dự kiến, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng mới của Anh Jeremy Hunt vào tuần tới, Ngoại trưởng Australia sẽ đề cập vấn đề này, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của Anh trong việc gây sức ép buộc Nga phải nhận trách nhiệm đối với vụ việc. Tiếp đó vào tháng 8, Ngoại trưởng Julie Bishop cũng sẽ gặp người đồng cấp Malaysia để bàn về vụ việc này.

Máy bay MH17 đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan, tới Kuala Lumpur, Malaysia thì bị bắn rơi trên không phận miền Đông Ukraine, khu vực do lực lượng ly khai Ukraine kiểm soát vào ngày 17/7/2014.

Tất cả 298 người trên máy bay, gồm toàn bộ phi hành đoàn và hành khách, thiệt mạng, trong đó 2/3 là người Hà Lan và có 3 mẹ con là người gốc Việt Nam, quốc tịch Hà Lan.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài từ cuối tuần này, khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng người di cư đến Australia đã đạt mức cao kỷ lục mới, điều này được cho là có thể làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã căng thẳng của Australia.

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh
Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030

Hãng dự báo và phân tích tình hình kinh tế Oxford Economics cho biết, lượng khí thải carbon của Australia không giảm đủ nhanh để đạt được mục tiêu khí hậu vào năm 2030, trong bối cảnh việc triển khai năng lượng tái tạo mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán ban đầu.

Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030

TIN MỚI

Return to top