ClockThứ Bảy, 24/06/2017 13:09

40 gia đình tham gia hội thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”

TTH.VN - Đây là cơ hội để chị em cùng gia đình thể hiện tài năng và tính sáng tạo trong văn hóa ẩm thực.

Hội thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động TP. Huế, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

BTC trao giấy chứng nhận cho các gia đình tại hội thi 

Hội thi thu hút 40 gia đình là cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn TP.Huế tham gia.

40 mâm cơm với hàng trăm món ăn khác nhau được trình bày đẹp mắt thể hiện những chủ đề như: Hạnh phúc sum vậy, dinh dưỡng cân đối, đẹp hơn mỗi ngày…. Nhiều món ăn đặc trưng của Huế được thể hiện trong hội thi, gồm: Cá ngừ kho ớt, thịt luộc tôm chua, canh mít non, vả trộn… Một số món ăn của các vùng miền khác nhưng được các gia đình Huế ưa chuộng cũng được thể hiện tại hội thi như: nem rán, mướp đắng nhồi thịt, thịt kho tàu, thịt đông, các lóc kho tộ…

Với mục đích nhằm tôn vinh giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, Hội thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương” đã gắn kết giữa các thành viên trong gia đình hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Hương Lan

                                                                                                                                                                               

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi về tết Huế

Ngày 3/2, Ban tổ chức chương trình tết Huế năm 2024 tổ chức hội thi trình diễn mâm cúng giao thừa ngày tết và không gian trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống Huế và bình hoa ngày tết. Tham dự, có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố, các nghệ nhân ẩm thực và người dân trên địa bàn.

Hội thi về tết Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top