ClockThứ Ba, 08/08/2017 14:47

5 thành phố lớn đồng loạt chiếu sáng nghệ thuật tối 8/8

Hoạt động này nhằm thể hiện sự thống nhất trong tổ chức ASEAN trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

 

 5 thành phố lớn của Việt Nam sẽ đồng loạt trình diễn ánh sáng chào mừng kỷ niệm 50 năm ASEAN (ảnh minh họa: Công Bính)

Hoạt động chiếu sáng đồng loạt được thực hiện theo sáng kiến của Phillippines - nước Chủ tịch ASEAN 2017. Philippines đã đề xuất tổ chức hoạt động chiếu sáng tại những địa điểm hoặc công trình mang tính biểu tượng của mỗi nước thành viên ASEAN (ASEAN Landmarks Lighting) vào tối 8-8-2017.

Theo đó, các địa điểm hoặc công trình này sẽ được đồng loạt chiếu sáng các màu tượng trưng cho ASEAN như đỏ, xanh dương và vàng hoặc hình biểu trưng của ASEAN vào thời gian trên.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự thống nhất trong ASEAN thông qua việc tổ chức đồng loạt tại 10 nước thành viên, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ASEAN.

Tại Việt Nam, 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ triển khai chiếu sáng đồng loạt vào tối 8-8.

Thủ đô Hà Nội sẽ triển khai chiếu sáng tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám - thực hiện 1 cụm mô hình kết hợp trang trí chiếu sáng tại vòng xuyến giao thông trước Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

TP Hải Phòng chiếu sáng tại khu vực cột cờ Nhà hát thành phố - lắp đặt 13 logo biểu trưng ASEAN trên cột điện chiếu sáng, biểu trưng ASEAN đường kính D770 được làm bằng mica, bên trong sử dụng đèn LED thanh chiếu sáng.

Tại TP Đà Nẵng, hoạt động chiếu sáng sẽ diễn ra trên trục đường Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp (giáp bãi biển Mỹ Khê), trước cổng chào công viên Châu Á, nút giao thông đường Bạch Đằng – Nguyễn Văn Linh (gần cầu Rồng). Thực hiện trình chiếu các đoạn phim ngắn/phóng sự, hình ảnh quảng bá và thông tin về ASEAN trên 3 màn hình lớn.

Ở TP Hồ Chí Minh, ánh sáng sẽ được trình chiếu nghệ thuật và đồ họa 3D tại Hội trường Thống Nhất, Nhà hát thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bưu điện thành phố, trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh.

TP Cần Thơ sẽ chiếu sáng tại cầu đi bộ bến Ninh Kiều, đèn nghệ thuật đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top