ClockThứ Ba, 29/10/2019 11:33

598 người chết trong tháng cao điểm về an toàn giao thông

Dự báo tình hình an ninh trật tự trên các tuyến giao thông từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp.

Lý do nào cũng đều phạm luậtTừ 1/11 chính thức phạt nguội hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thôngTuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toànQuan tâm dành quỹ đất cho giao thông tĩnh phục vụ du lịch

Thực hiện tháng cao điểm “An toàn giao thông cho học sinh đến trường”, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các tỉnh đã tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bi thương.

Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Định kiểm tra xe khách trên quốc lộ 1A

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản, xử lý hơn 330.000 trường hợp, phạt tiền hơn 213 tỷ đồng; tạm giữ gần 7.000 xe ô tô và gần 45.000  xe mô tô.

Trong tháng cao điểm, toàn quốc xảy ra 1.359 vụ, làm chết 598 người, bị thương hơn 1.000 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 87 vụ, giảm 83 người chết, giảm 84 người bị thương. Trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phối hợp với các lực lượng phát hiện gần 500 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 413 đối tượng phạm tội về ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật, tàng trữ vũ khí, vận chuyển pháo nổ trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, thực phẩm bẩn...,

Dự báo tình hình an ninh trật tự trên các tuyến giao thông từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

“Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung cao độ vào nồng độ cồn và ma túy, hai nội dung này là then chốt, cái gốc của các vụ tai nạn. Nếu chúng ta làm tốt cái này thì tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có chuyển biến tích cực. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các bộ, ban, ngành. Trước hết là cán bộ, đảng viên chúng ta gương mẫu chấp hành. Đi đôi với đó là tổng kiểm soát các phương tiện như xe công ten nơ, xe khách, xe mô tô…”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đón đầu mùa cao điểm du lịch

Sắp bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, điểm du lịch cộng đồng đang làm mới sản phẩm du lịch, hoàn tất các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Với nhiều sản phẩm mới, du lịch Cố đô hứa hẹn sẽ bùng nổ về lượng khách mùa cao điểm.

Đón đầu mùa cao điểm du lịch
An toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn:
Trước khi hoàn thiện hạ tầng, tài xế cần nâng cao ý thức

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thời gian gần đây cho thấy, bên cạnh yếu tố hạ tầng thì ý thức của người tham gia giao thông nói chung và của “cánh tài xế” là một trong những vấn đề cần quan tâm.

Trước khi hoàn thiện hạ tầng, tài xế cần nâng cao ý thức

TIN MỚI

Return to top