ClockThứ Sáu, 14/09/2018 07:49

70% siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Việt Nam

Theo dự kiến, bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ trưa ngày 17/9, cường độ giảm xuống còn khoảng cấp 9-10, gió giật cấp 11-12.

Lên phương án đảm bảo an toàn khi vào mùa mưa lũ

Theo phân loại bão ở Việt Nam, cấp 8-9 gọi là bão, cấp 10-11 gọi là bão mạnh, cấp 12-15 là bão rất mạnh, cấp 16- 17 được gọi là siêu bão.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut. Ảnh: NCHMF.

Siêu bão nhắc đến từ tháng 8/2013 khi có con bão Hayan đổ bộ vào Philiphin khiến 7.000 người thiệt mạng và mất tích. Đến tháng 7/2014, cơn bão số 2 ở Việt Nam Rammasun cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiếu nay (13/9) tại Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), ông Lê Thanh Hải  - Phó Tổng trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn thông tin, siêu bão Mangkhut đang ở cấp 16-17 (rất mạnh). Hiện tại bão đang hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Theo ông Hải: “Sáng sớm ngày thứ 7, bão sẽ vượt qua kinh tuyến 120 đi vào biển Đông. Khi đi qua đảo LuZon (Philippines) và tiến vào Biển Đông vào sáng sớm ngày 15/9 sẽ giảm cấp, còn cấp 14-15, nhưng gió giật vẫn rất mạnh cấp 16-17".

Giải thích điều này, ông Hải cho biết: Khi vượt qua bán đảo Lôi Châu đi vào Biển Đông sẽ bị ma sát và cộng với vòng đời của bão khi lên đến đỉnh điểm sẽ giảm cấp độ của bão.

Cũng theo ông Hải, hiện nay các trung tâm dự báo quốc tế và Việt Nam đều dự báo đường đi của siêu bão Mangkhut sẽ vào Vịnh Bắc Bộ rồi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Tuy nhiên việc dự báo cường độ siêu bão vẫn là bài toán khó.

Khi vào Phía Bắc Vịnh Bắc bộ vùng gió mạnh cấp 10 bao kín vịnh Bắc bộ, gió cấp 11-12, khả năng ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An rất lớn từ sáng sớm ngày 16/9 kéo dài đến sáng sớm ngày 17/9. Theo xác xuất là ảnh hưởng 70-80% trực tiếp đến nước ta.

"Theo tính toán của chúng tôi, gió mạnh sóng lớn trên biển sẽ bắt đầu từ sáng sớm ngày chủ nhật (ngày 16/9) và kéo dài đến sáng ngày thứ 2 (ngày 17/9). Trưa chiều ngày thứ 2, bão Mangkhut sẽ vào đất liền các tỉnh ven biển miền Bắc. Thời điểm bão vào đúng lúc thủy triều lên, do đó, nước dâng do bão có thể lên tới 4 – 6m.

Điểm cần lưu ý chính là bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Thậm chí rìa nam của bão sẽ ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Chính vì vậy, các tuyến đê biển từ Móng Cái - Quảng Ninh đến Nghệ An phải hết sức lưu ý. Ngoài ra, hoạt động sản xuất, du lịch trên các đảo ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng cần hết sức lưu ý để tránh thiệt hại", ông Hải cảnh báo.

Về kịch bản hướng đi của bão Mangkhut, ông Hải cho biết, hiện nay có 2 kịch bản: Bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (60%) và đi vào giữa Vịnh Bắc Bộ (40%). Còn cường độ hiện nay là cơn cấp 11-12 giật cấp 14-15 trên Vịnh Bắc Bộ nhưng có thể giảm thêm khi đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và vùng ven bờ.

Ông Hải cũng nhấn mạnh: “Điểm nguy hiểm của cơn bão chính là gió mạnh và phạm vi ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, vận tốc của bão tương đối nhanh, khoảng 25km/h khiến thời gian chuẩn bị phòng chống bị rút ngắn".

Về lượng mưa, khoảng chiều 17/9, miền Bắc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Mangkhut, mưa kéo dài từ ngày 17-19/9, lượng mưa cả đợt khoảng 300-400mm. Thời điểm này là cuối mùa mưa, các hồ chứa ở Bắc Bộ đều có dung tích nước rất lớn, do đó, các đơn vị liên quan cần tính toán để điều tiết nước, có trước phương án đối phó với đợt mưa này.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, khi bão đổ bộ, khu vực Hà Nội sẽ có gió giật cấp 7-8, do đó, Hà Nội cần phối hợp với cơ quan chuyên môn, căn cứ vào tình hình thực tế có thể phải cấm người, phương tiện lưu thông qua các cây cầu lớn như Nhật Tân, Vĩnh Tuy,... thời điểm đó.

Mắt của siêu bão Mangkhut

Còn theo bà Trịnh Thu Phương – Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Bắc Bộ, nếu kịch bản xấu nhất như nói ở trên, miền Bắc sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn khi bão Mangkhut đổ bộ thì khả năng cao xuất hiện lũ trên các sông ở Bắc Bộ như sông Thao, sông Đà, sông Bưởi, sông Bùi ở mức báo động 3.

Trong tháng 7, 8/2018 đã liên tiếp nhiều ngày có mưa. Khi xảy ra mưa này kết hợp với hồ Hòa Bình xả lũ thì nguy cơ này sạt lở lòng sông bờ sông các vùng cũng tăng cao. Đặc biệt, Lào Cai nằm trong khu vực ảnh hưởng do mưa lớn, thời gian vừa qua đập chứa chất thải bị vỡ  nguy cơ đe dọa an toàn của người dân rất cao.

"Một số tỉnh như Sơn La, Hòa Bình trong thời gian qua liên tiếp có mưa lớn, vài ngày tới có mưa lớn cộng với thủy điện Hòa Bình xả lũ thì rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng bị ảnh hưởng mưa trong đợt này. Bên cạnh đó, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nhiều địa phương trong năm 2018 vừa rồi đã xảy ra sạt lở đất và lũ quét đang trong giai đoạn tái phục hồi và có nhiều nơi chưa được phục hồi như Yên Bái, Sơn La. Chính vì thế các khu vực này cũng cần hết sức chú ý", bà Phương lưu ý

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top