ClockThứ Hai, 20/08/2018 20:09

800.000 người phải di dời do lũ lụt ở Ấn Độ

TTH - Khoảng 800.000 người phải di dời và hơn 350 người thiệt mạng do trận lũ tồi tệ nhất trong một thế kỷ ở tiểu bang Kerala, phía nam Ấn Độ; trong bối cảnh các nhà chức trách khẩn trương đưa nước uống đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ấn Độ hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷẤn Độ mở đập lớn nhất châu Á để xả lũ

Khu chợ và nhiều nhà cửa ngập nước lũ ở thành phố Pathanamthitta, tiểu bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

Hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để tiếp cận những người bị mắc kẹt, đồng thời đưa nguồn cứu trợ đến các khu vực bị cô lập bằng hàng trăm tàu ​​thuyền và hơn 20 máy bay trực thăng, ông P.H. Kurian, một quan chức quản lý thiên tai ở tiểu bang Kerala cho hay.

Cũng theo ông Kurian, nhờ điều kiện thời tiết được cải thiện đáng kể, dự kiến ​​gần 10.000 người bị mắc kẹt được giải cứu trong ngày 20/8.

Các quan chức ước tính, thiệt hại ban đầu do đợt thiên tai này lên đến gần 3 tỷ USD, hơn 10.000 km đường sá bị hư hỏng, một trong những sân bay lớn của tiểu bang Kerala tại thành phố Kochi dự kiến phải đóng cửa do lũ đến ngày 26/8.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên
Return to top