ClockThứ Bảy, 12/01/2019 15:53

85 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

TTH.VN - Ngày 12/1, tại trường chuyên Quốc Học Huế đã khai mạc kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2018.

Kiến nghị đưa giáo dục người lớn thành một ngành học trong trường đại học

85 học sinh giỏi đến từ Trường THPT chuyên Quốc Học Huế và Trường ĐHKH Huế tham gia thi ở 10 bộ môn (toán, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, sinh học, hóa học, vật lý và ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp).

Trường THPT chuyên Quốc Học, nơi có nhiều học sinh đạt giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 

Kỳ thi năm học 2018 - 2019 tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) đối với các môn ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn vật lý, hóa học, sinh học.

Theo ông Tôn Thất Viễn Tương, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay, Thừa Thiên Huế có sự chuẩn bị kỹ càng về thời gian ôn tập; chất lượng học sinh đồng đều ở các môn. Hội đồng thi được tổ chức tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động cán bộ, giáo viên ở các tỉnh tham gia coi thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/1.

Tin, ảnh: Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top