ClockChủ Nhật, 25/06/2017 14:43

86 tuổi vẫn ra tranh cử ở Argentina

Nếu được bầu vào Quốc hội, ông Carlos Menem sẽ... 91 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng trước mắt, điều đó hứa hẹn một cái lợi khác của ông.

Argentina cấp 1.000 học bổng cho người tị nạn SyriaASEAN tăng cường trao đổi hợp tác đầu tư, du lịch với ArgentinaArgentina, Mexico hướng tới tự do thương mại

Cựu tổng thống Argentina Carlos Menem tại một phiên tòa năm 2015 - Ảnh: Reuters

Hôm 24/6, cựu tổng thống Carlos Menem tuyên bố sẽ tham gia ứng cử Quốc hội.

Ở tuổi 86, nhiều khả năng đây chỉ là chiêu bài để vị cựu tổng thống Argentina tìm kiếm quyền miễn trừ, thoát khỏi cuộc sống trong tù, hãng tin AFP cho biết.

Ông Menem từng lãnh đạo Argentina trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1999, và là một thượng nghị sĩ tại tỉnh La Rioja từ năm 2005.

Chính trị gia sinh năm 1930 này bị kết tội tham nhũng và buôn lậu vũ khí tới Ecuador và Croatia năm 2013. Nhưng thay vì thi hành án tù 7 năm, ông được miễn truy tố nhờ vào chức vụ thượng nghị sĩ.

Ngoài ra, độ tuổi 82 khi ấy đã giúp ông Menem được cân nhắc giam lỏng tại nhà. Nếu được bầu lần này, ông Menem sẽ kết thúc nhiệm kỳ ở tuổi 91.

Trong quá khứ, ông Menem từng rất được ủng hộ tại Argentina vì những thành quả kinh tế tích cực ở giai đoạn 1990.

Bên cạnh đó, đây cũng là nhân vật nổi tiếng gắn liền với niềm đam mê rất trẻ trung dành cho siêu xe cũng như những người phụ nữ đáng tuổi con cháu.

Tuy vậy, ngoài lần bị kết án năm 2013, ông cũng bị kết tội tham nhũng năm 2015 trong vai trò giật dây cho mạng lưới gian lận, trả những khoản lương không trong sạch cho các quan chức cấp cao.

Người đứng đầu văn phòng chống tham nhũng Argentina, Laura Alonso, nói trên đài MDZ rằng ông Menem không nên được ứng cử khi xét tới những tiền án. Bà nói: “Tôi hy vọng hai điều: tòa án duy trì bản án, và không để ông Menem giữ vai trò trước công chúng một lần nào nữa”.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira, sáng 18/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay, từ ngày 18-28/4/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay
Giấc mơ World Cup

Không phải lần đầu ở Qatar, Argentina đã có lần thứ 3 lên ngôi vua ở một kỳ World Cup. Vậy nhưng, xem cái cách mà họ chuẩn bị, thi đấu trên sân và ăn mừng chiến thắng mới thấy quyết tâm, tinh thần và khát vọng chinh phục cúp vàng bóng đá thế giới của Messi và đồng đội cao đến thế nào.

Giấc mơ World Cup
World Cup 2022 & đoạn kết ngọt ngào cho Argentina

World Cup 2022 vừa kết thúc với trận cầu đỉnh cao giữa tuyển Argentina và Pháp. Đội bóng “xứ Tango” là nhà vô địch mới nhưng một điều làm người hâm mộ bóng đá toàn thế giới thoả lòng hơn là ngôi sao Messi tuyên bố sẽ không giải nghệ mà tiếp tục khoác áo tuyển Argentina sau thành công trên đất Qatar.

World Cup 2022  đoạn kết ngọt ngào cho Argentina

TIN MỚI

Return to top