ClockThứ Sáu, 11/03/2016 22:14

A Lưới kỷ niệm 40 năm thành lập huyện

TTH - Ngày 11/3, huyện A Lưới long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (3/3/1976 – 3/3/2016), 50 năm Ngày giải phóng A So (11/3/1966 – 11/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đến dự, có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ hai, từ trái), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao (ngoài cùng bên phải) thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng và tặng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện A Lưới bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới và Phát triển”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao biểu dương các thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân A Lưới đạt được thời gian qua; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân của huyện phát huy hơn nữa sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác vận động, nêu gương để Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng lưu ý cấp ủy các cấp của huyện A Lưới quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là người dân tộc thiểu số; tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt, tranh thủ huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư để triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra..

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện A Lưới bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới và Phát triển”. Cũng tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện A Lưới vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý - Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

Bá Trí

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững
Return to top