ClockChủ Nhật, 30/09/2018 15:06

ADB kêu gọi tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng ở Nam Á

TTH.VN - Đối với Nam Á, phát triển cơ sở hạ tầng là chìa khóa để phát triển kinh tế bền vững.

ADB: Cần 8,4 nghìn tỷ USD đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng châu ÁMỹ, Nhật, Australia thúc đẩy cơ sở hạ tầng Ấn Độ Dương-Thái Bình DươngMỹ hỗ trợ giải quyết nhu cầu về cơ sở hạ tầng và năng lượng của khu vực Ấn Độ -Thái Bình DươngNhu cầu về cơ sở hạ tầng tăng nhanh trong khu vực ASEAN

Ảnh minh họa: Devdiscourse

Để duy trì đà tăng trưởng và đối phó với biến đổi khí hậu, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho biết khu vực Nam Á cần đầu tư thêm gần 9% tổng sản phẩm quốc nội của mình vào phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2030 – mức cao hơn so với các tiểu vùng khác trong khu vực châu Á.

Đối với Nam Á, phát triển cơ sở hạ tầng là chìa khóa để phát triển kinh tế bền vững. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh, khu vực này vẫn phát triển rất mạnh bất chấp nhiều thiếu hụt trong hệ thống cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ADB nhận định xu hướng trên sẽ không thể tiếp tục trong tương lai lâu dài.

Theo đó, để cải thiện chất lượng, cũng như tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ sở hạ tầng, cần đòi hỏi hành động, kế hoạch đầu tư nhiều hơn cho vấn đề xây dựng và bảo trì. Mặc dù chính phủ các nước trong khu vực sẽ chịu trách nhiệm với một số công trình hạ tầng thiết yếu, song ngân sách của chính phủ Nam Á vẫn còn rất hạn chế.

Ở một khía cạnh nào đó, vấn đề này có thể giải quyết bằng cách huy động nguồn lực trong nước.... Ngoài ra, ADB cũng cho rằng việc mở rộng thị trường vốn là hoàn toàn cần thiết để hỗ trợ khu vực đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đó phát triển bền vững hơn.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top