ClockThứ Tư, 14/11/2018 14:21

AirAsia và tổ chức RED chống lại đại dịch thế kỷ HIV/AIDS ở ASEAN

TTH.VN - Theo tờ The Nation, hãng hàng không giá rẻ AirAsia đang hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận (RED) để hỗ trợ gây quỹ chống lại đại dịch thế kỷ HIV/AIDS ở ASEAN.

WHO: Lao vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giớiGạo biến đổi gen có thể hỗ trợ phòng ngừa HIVVaccine HIV/AIDS thành công trong vòng thử nghiệm đầu tiênHIV/AIDS gây tổn thất hàng tỷ USD do mất thu nhậpASEAN mở rộng kế hoạch phòng chống HIV ở Myanmar

Đại dịch thế kỷ HIV/AIDS là mối quan tâm của toàn cầu. Ảnh: MIMS General News

Dưới tên gọi (AirAsia) RED, số tiền thu được từ sự hợp tác sẽ được chuyển tận tay cho các chương trình liên quan đến HIV/AIDS đang được triển khai ở ASEAN. Động thái được thực hiện sau khi số liệu thống kê của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) vào năm 2017 cho thấy có đến 1,8 triệu người nhiễm HIV ở khu vực này.

Là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập để chống lại bệnh HIV/AIDS trên toàn cầu, Giám đốc điều hành của RED Deborah Dugan cho biết tổ chức rất hào hứng khi có cơ hội làm việc cùng AirAsia – “AirAsia RED sẽ nâng cuộc chiến chống HIV/AIDS lên một tầm cao mới”.

Đồng ý với quan điểm của tổ chức RED, Tổng Giám đốc Tập đoàn AirAsia - Tony Fernandes cũng cho rằng sự cộng tác toàn cầu này sẽ nhằm mục tiêu mang lại nhiều cơ hội mới cho những người nhiễm HIV/AIDS, cùng lúc thúc đẩy thông điệp và hành động tích cực ở ASEAN.

Theo đó, AirAsia cam kết sẽ trích một phần doanh thu từ các chương trình khuyến mãi và rất nhiều hoạt động khác, bao gồm 20 cent từ mỗi vé bán ra trên trang AirAsia.com và ứng dụng AirAsia của hãng trong năm 2019 để thực hiện dự án này. Ngoài ra, hãng cũng sẽ phối hợp với 88rising – công ty truyền thông nổi tiếng của Mỹ – một nền tảng âm nhạc dành cho các nghệ sĩ châu Á, để tổ chức lễ hội âm nhạc và nghệ thuật ASEAN vào năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về đại dịch thế kỷ.

Đan Lê (Lược dịch từ The Nation)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top