ClockChủ Nhật, 18/02/2018 16:49

Ấn Độ, Iran ký 9 thoả thuận thúc đẩy quan hệ song phương

TTH.VN - Ấn Độ và Iran vừa ký kết 9 thoả thuận quan trọng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế và nông nghiệp, bên cạnh nhiều lĩnh vực khác, tờ ANN ngày 18/2 đưa tin.

Iran, Ấn Độ đóng vai trò nổi bật trong cuộc chiến chống khủng bốThủ tướng Ấn Độ đến Iran, thúc đẩy quan hệ thương mạiCác thành phố của Iran, Ấn Độ xếp hạng ô nhiễm nặng nề nhất

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát hành bộ tem kỷ niệm quan hệ Ấn Độ - Iran. Ảnh: PIB

Các thoả thuận nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương giữa 2 quốc gia, được ký kết với sự có mặt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Trong số đó, Ấn Độ và Iran ký thoả thuận tránh đánh thuế 2 lần nhằm thúc đẩy dòng đầu tư và dịch vụ giữa 2 quốc gia, đồng thời bỏ yêu cầu thị thực đối với những người có hộ chiếu ngoại giao.

Ngoài ra, 2 bên cũng ký thêm 2 biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác chăm sóc sức khoẻ, trao đổi chuyên gia để đào tạo các học viên, y tá, nhà khoa học, các chuyên gia giảng dạy và sinh viên.

Theo biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực  y tế, Tehran và New Delhi sẽ thiết lập sự hợp tác toàn diện giữa các bộ và giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng và nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở hạ tầng trong y tế, giáo dục y tế, nghiên cứu và đào tạo.

Các biên bản ghi nhớ khác được ký kết trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành liên quan, thành lập nhóm chuyên gia về các biện pháp phòng vệ thương mại và hợp tác bưu chính.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Statesman & ANN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

Dù là xu hướng của tương lai, song để chuyển đổi giao thông xanh không phải là điều đơn giản. Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Thừa Thiên Huế đã có những trao đổi về chiến lược của tỉnh trong lĩnh vực này.

Dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top