ClockChủ Nhật, 16/06/2019 10:57

Ấn Độ nâng thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ

Động thái này sẽ được thực hiện chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng, năng lượng giữa 2 nước.

G20 thống nhất thuế kỹ thuật sốMỹ-Mexico gặp nhau bàn về thuế quan tại Nhà TrắngMexico và Mỹ chuẩn bị đàm phán để giải quyết xung đột thương mạiMexico đạt được thỏa thuận với Mỹ về dỡ bỏ thuế quan với nhôm và thépBrexit: Anh khẳng định không chi trả cho việc tiếp cận thị trường EU

Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Ảnh minh họa:AP.

Một số quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết, quyết định tăng thuế đối với 29 hàng hóa cuả Mỹ sẽ sớm được công bố. Động thái nâng thuế của Ấn Độ nhằm phát đi tín hiệu đến Mỹ rằng, “đối tác thương mại sẽ phải có những điều khoản tốt hơn”.

Vào ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định chấm dứt chương trình ưu đãi thương mại, vốn miễn thuế cho 5,7 tỷ USD hàng hóa nhập của Ấn Độ. Trong số này có các mặt hàng như sản phẩm da dày, trang sức, dược, hóa chất, nhựa và một số nông sản. Mỹ vẫn kêu gọi Ấn Độ đối xử bình đẳng hơn đối với các công ty Mỹ và giảm sự mất cân bằng thương mại. Xuất khẩu cuả Ấn Độ sang Mỹ năm tài chính 2018-2019 đạt 52,4 tỷ USD trong khi nhập khẩu chỉ đạt 35,54 tỷ USD.

Ngoại trưởng Pompeo sẽ đi thăm Ấn Độ vào ngày 24/6 và 2 nước sẽ tham dự hội nghị G20 tại Osaka.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

TIN MỚI

Return to top