Thế giới

Ấn Độ nối gót Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử

ClockThứ Năm, 19/09/2019 16:58
TTH.VN - Chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này sẽ nối gót Mỹ triển khai lệnh cấm bán thuốc lá điện tử để bảo vệ thế hệ trẻ.

Mỹ: Số ca tử vong do sử dụng thuốc lá điện tử tiếp tục tăngWHO: Thuốc lá điện tử “chắc chắn có hại”Cơ quan công tố Paris đưa ra nguyên nhân gây cháy Nhà thờ Đức BàThái Lan: Hút thuốc lá tại nhà sẽ bị cấmThuốc lá – kẻ giết người và giết hành tinh

Cũng như thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử có tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh minh họa: Thanh Niên

Động thái được cho là đã giáng một đòn mạnh mẽ vào những người sử dụng thuốc lá điện tử cũng như các nhà sản xuất loại sản phẩm này.

Cụ thể, giới chức Ấn Độ tuyên bố sẽ cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, quảng cáo và phân phối thuốc lá điện tử.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cho biết họ cũng có kế hoạch cấm thuốc lá điện tử có hương vị, nhất là trong bối cảnh mối lo ngại đang ngày càng tăng về việc có rất nhiều thanh thiếu niên sử dụng sản phẩm, cùng lúc tỷ lệ mắc bệnh phổi và số trường hợp tử vong do mắc các bệnh liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử tăng cao.

Được biết, thuốc lá điện tử được quảng cáo là an toàn hơn thuốc lá truyền thống, vì chúng chỉ làm nóng các dung dịch lỏng và biến chúng thành hơi. Mặc dù hơi nước loại trừ khả năng thâm nhập vào cơ thể của khoảng 7.000 hóa chất tồn tại trong thuốc lá thông thường, song chúng vẫn chứa một số chất gây độc hại, các nhà phân tích khẳng định.

Trước tình trạng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên và ngay cả trẻ em đang tăng cao, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố: “Điều luật được ban hành nhằm mục tiêu ghi nhớ tác động tiêu cực của thuốc lá điện tử đối với giới trẻ ngày nay”.

Lệnh cấm sẽ cần Thủ tướng Narenda Modi thông qua, song dự kiến ông sẽ phê chuẩn điều luật này.

Theo nội dung dự luật của lệnh cấm, những hành vi cố tình sản xuất và buôn bán thuốc lá điện tử sẽ phải đối mặt với mức phạt hành chính lên đến 100.000 Rupe (1.390 USD) cho lần vi phạm đầu tiên. Hành vi vi phạm có hệ thống có thể sẽ chịu mức phạt hành chính nặng hơn hoặc chịu án tù giam.

Ấn Độ hiện đang là thị trường thuốc lá lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, với khoảng 106 triệu người trưởng thành có thói quen sử dụng thuốc lá. Do đó, lệnh cấm này tác động rất lớn đến các nhà sản xuất thuốc lá điện tử, đơn cử như Juul và Phillip Morris khi họ đang có tham vọng thâm nhập sâu hơn vào thị trường nước này.

Đan Lê (Lược dịch từ Dw)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, với chi phí đầu vào đắt đỏ và đầu ra vẫn còn chưa phổ dụng thì cần có chính sách kích cầu cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia.

Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao
Return to top