Ấn Độ tăng tốc đàm phán mua bán máy bay Rafale của Pháp
TTH.VN - Theo tin từ Reuters sáng nay (14/1), Chính phủ Ấn Độ đang tăng tốc các cuộc đàm phán về việc mở rộng một thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp với tổng trị giá lên đến 9 tỷ USD.
![]() |
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tháng 11/2015. Ảnh: Reuters |
Hai quốc gia đã đàm phán trong nhiều tháng khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế hoạch mua 36 máy bay chiến đấu Rafale trực tiếp từ Chính phủ Pháp sau sự sụp đổ của một thỏa thuận thương mại lớn với Tập đoàn sản xuất tiêm kích Rafale Dassault Aviation.
Các cuộc đàm phán đang được tăng tốc trong những tuần gần đây trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande vào ngày 25-27/1 tới, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết. Cũng theo nguồn tin này, “thỏa thuận dự kiến được ký kết vào cuối tháng 1 và cũng sẽ tăng số lượng mua bán các máy bay phản lực”.
Chính phủ Ấn Độ cho hay, thỏa thuận mua tiêm kích Rafale đã được hoàn thành về mặt chính trị, mở đường cho chuyến thăm của ông Hollande, mặc dù trước đó những nỗ lực lâu dài của New Delhi trong việc hiện đại hóa lực lượng không quân cho thấy không ít dấu hiệu chậm trễ.
Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tổng giá trị của 36 máy bay phản lực chiến đấu là 610 tỷ rupee (tương đương 9,1 tỷ USD).
Quyết định mua thêm máy bay của Ấn Độ có thể tạo lợi thế cho Pháp trước Mỹ và các đối thủ sản xuất vũ khí ở châu Âu trong một thị trường bán vũ khí béo bở Ấn Độ. Quyết định này cũng phần nào xoa dịu những lo ngại về quân sự của New Delhi liên quan đến sức mạnh của lực lượng không quân lão hóa của nước này.
Trước đó, các quan chức Quân đội Ấn Độ đã cảnh báo không lực của họ có nguy cơ đối diện với một khoảng cách năng lực lớn so với Trung Quốc và Pakistan do không có máy bay chiến đấu hiện đại ở khu vực phía tây.
Hồi tháng 10/2015, Chính phủ Ấn Độ từ chối yêu cầu của Quân đội nước này về việc tăng số lượng máy bay chiến đấu lên 36 chiếc, nhằm lấp đầy lỗ hổng quan trọng trong lực lượng không quân.
- Nhu cầu công nghệ thúc đẩy sự phục hồi của các nhà máy châu Á (01/03)
- Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU (01/03)
- Tỉ phú Bill Gates: Mỹ sẽ trở lại cuộc sống bình thường vào mùa thu năm nay (01/03)
- Ấn Độ: Thủ tướng Modi dùng vaccine COVID-19 nội địa, thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng quốc gia (01/03)
- Thủ tướng Hun Sen chọn Vaccine AstraZeneca để tiêm phòng Covid-19 (01/03)
- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu chính thức kể từ khi mãn nhiệm (01/03)
- Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson (01/03)
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn (28/02)
-
Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19
- Hãng Pfizer nghiên cứu đề xuất tiêm nhắc mũi vắc-xin Covid-19 thứ 3
- Quan ngại về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Syria
- Ấn Độ công bố quy định về siết chặt kiểm soát mạng xã hội
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
-
Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- G20 nhóm họp về phục hồi từ COVID-19, viện trợ cho các nước nghèo
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar
- Quan ngại về khoảng cách giàu - nghèo gia tăng
- "123456" vẫn là mật khẩu phổ biến nhất thế giới sau 10 năm
- Khai mạc khóa họp thường kỳ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
- Anh nhất trí gia hạn thời gian phê chuẩn thỏa thuận hậu Brexit cho EU