ClockThứ Hai, 21/11/2016 13:53

Ẩn họa từ trên cao

TTH - Một người chết, 4 người bị bỏng nặng khi trạm biến áp trên hè phố Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hà Đông (Hà Nội) đột ngột phát nổ khiến dư luận băn khoăn, lo lắng. Điều đáng nói là 4 giờ trước sự cố, đơn vị quản lý đã nghiệm thu trạm biến áp, với tất cả các hạng mục đều đáp ứng tiêu chuẩn để đưa vào sử dụng. Vậy, tính chính xác của nó nằm ở đâu? Một lần nữa, vấn đề an toàn lưới điện lại đặt ra, khi xung quanh chúng ta, trên những con đường, góc phố, đâu đâu cũng có sự hiện diện các công trình, thiết bị của lưới điện.

Cách đây gần 4 tháng, tại trụ hạ thế trên hè phố Phan Đình Phùng (TP. Huế) thuộc trạm biến áp An Cựu 1, sự cố điện đã làm chị Đ.T.H trú ở phường Kim Long tử vong. Đơn vị quản lý cũng khẳng định, lưới điện thuộc trạm biến áp này đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn; nguyên nhân rò rỉ điện gây ra cho nạn nhân là do 1 dây sau công tơ khách hàng tự đầu tư... Ngoài sự cố chết người, nhiều vụ cháy nổ trên trụ điện đã xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua tạo ra không ít hoan mang cho người dân; đơn cử như vụ cháy, nổ trên trụ điện ở kiệt 9 đường Nam Giao hồi tháng 10 năm ngoái, làm hư hỏng 6 hộp công tơ, hàng trăm hộ dân trong khu vực bị mất điện trong ngày. Các sự cố này chủ yếu bị move dây dẫn trước và sau công tơ dẫn đến chập, phóng điện gây cháy nổ, do trụ điện gồng gánh quá nhiều hộp công tơ...

Thực tế cho thấy, mạng lưới điện hiện nay ở một số nơi chưa thực sự an toàn. Chẳng hạn đường dây trung thế 22KV chạy qua thôn An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô; không đảm bảo khoảng cách an toàn nên thường phóng điện gây tai nạn, khiến người dân nơm nớp lo sợ. trường hợp dây điện chạy ngang mái nhà, mái hiên, nằm vắt vẻo trên thân cây... tại thôn 2 xã Quảng Ngạn (Quảng Điền) mà chúng tôi phản ánh trong số báo mới đây…

Nguy cơ mất an toàn lưới điện không chỉ do riêng ngành điện lực. Đó là tình trạng xây dựng, cơi nới, trồng cây ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện; sự bất hợp tác của người dân trong việc di dời đường dây từ trụ cũ ra trụ mới; nạn trộm cắp điện, tự ý đấu nối vào lưới điện chưa được ngăn chặn... Thực trạng này đòi hỏi có sự phối hợp tuyên truyền hiệu quả, để người dân biết được lợi ích thiết thực mà điện khí hóa mang lại và có sự hợp tác tốt hơn với ngành điện; đồng thời, chấp hành tốt các nội dung đảm bảo an toàn lưới điện. Trong quy hoạch, phát triển mạng lưới điện; cũng như quy hoạch mới các khu dân cư cần có sự dự báo, tính toán hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện. Điều quan trọng nữa là hạ tầng lưới điện phải không ngừng được đầu tư, nâng cấp; kịp thời thay thế những thiết bị cũ kỹ, xuống cấp để giảm tải, hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đặng Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP:
Hiểu biết, nhận thức của người dân còn hạn chế

Trên địa bàn TP. Huế, khoảng 15 trạm biến áp (TBA) bị lấn chiếm, trưng dụng kinh doanh, buôn bán và các hoạt động dân sinh khác. Phớt lờ những nguy hiểm rình rập, nhiều hộ dân đã ngang nhiên sử dụng các TBA, cột điện để kinh doanh, treo gắn các hộp đèn biển hiệu, biển quảng cáo…

Hiểu biết, nhận thức của người dân còn hạn chế
Return to top