ClockThứ Năm, 06/02/2014 16:48

An toàn giao thông dịp Tết: Tai nạn giảm sâu

TTH.VN - Do có kế hoạch cụ thể và phân công lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 nên tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ được đảm bảo, đặc biệt tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

  

An ninh trật tự đảm bảo, thời tiết thuận lợi nên người dân thỏa sức du Xuân
 
 
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 23/12/2013 về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. Các lực lượng chức năng, chủ công là cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đảm bảo tránh ùn tắt và tại nạn giao thông.
 
Đồng thời, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường thông tin cổ động, treo áp phích, khẩu hiệu, panô, phát tờ rơi về thực hiện Luật giao thông đường bộ, quy định đội mũ bảo hiểm, về văn hóa giao thông, tổ chức ký cam kết cho các lái xe, chủ phương tiện vận tải, giữa các đơn vị vận tải về thực hiện an toàn giao thông trong dịp phục vụ Tết.
 
Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 9 vụ, làm chết 01 người, bị thương 9 người, so với Tết 2013 giảm 20 vụ, giảm 4 người chết, giảm 22 người bị thương. Trong đó: tai nạn nghiêm trọng 01 vụ làm chết 1 người; va chạm giao thông 08 vụ, bị thương nhẹ 08. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, việc thực hiện các quy định về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ, thả đèn trời. Đến nay, không để xảy ra nổ, đốt pháo nổ; không xảy ra đốt và thả đèn trời…

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai; làm lành mạnh hóa thị trường; hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai.

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai
Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án (DA) Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu Chung cư Đống Đa (KCCĐĐ) tại Phường Phú Nhuận, TP. Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì buổi đối thoại.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa
Return to top