Thế giới

Anh hùng cứu hơn 150 người trong bão tuyết Nepal

ClockThứ Ba, 21/10/2014 15:36
TTH.VN - Paul Sherridan, du khách người Anh sống sót trong trận lở tuyết ở Nepal tuần trước, kể lại câu chuyện thoát hiểm của mình, đồng thời cảnh báo rằng các hướng dẫn viên leo núi "không có đủ khả năng và năng lực như mọi người nghĩ".

Trung sĩ Paul Sherridan, 49 tuổi, mắc kẹt giữa khung cảnh trắng xóa tại Annapurna Circuit trên dãy Himalaya hôm 15/10, khi một trận bão tuyết quét qua tuyến leo núi nổi tiếng này. Sau khi giúp một nhóm nhỏ tới nơi an toàn, Sherridan mới nhận ra hàng chục người bị mắc kẹt cũng đi theo ông.

Paul Sheridan with his wife Lesley Photo: Ben Lack

Paul Sheridan cùng vợ, bà Lesley. Ảnh: Telegraph.

"Tôi chưa bao giờ muốn trở thành anh hùng cả", ông nói trong buổi họp báo ở thành phố Sheffield, Anh, nhắc đến việc đưa được hơn 100 người leo núi tới nơi an toàn trong điều kiện thời tiết khủng khiếp ở Nepal. Ít nhất 39 người, từ Canada, Ấn Độ, Israel, Slovakia, Ba Lan và Nhật Bản, đã thiệt mạng trong trận bão tuyết

Sherridan cho biết ông buộc phải dẫn đầu đoàn vì hướng dẫn viên người Nepal được trang bị kém và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, ông tin rằng các hướng dẫn viên cũng chỉ là nạn nhân trong thảm họa xảy ra lúc đó.

Khi bão tuyết ập đến hôm thứ tư tuần trước, Sherridan đi xuyên qua đám đông người leo núi đang bàng hoàng và hoang mang trong bóng tối, giữa trận bão tuyết, gió lớn, với hy vọng tìm được ai đó chịu trách nhiệm.

"Nhiều hướng dẫn viên có thể liên kết du khách và người dân bản địa hoặc giúp sơ tán tùy theo độ cao. Tuy nhiên, những kỹ năng leo núi tuyết của họ lại không bao gồm điều này. Đó là sự cẩu thả, tội ác", ông nói. "Những người đi đầu đoàn bật khóc và tôi trở thành người thay họ. Tôi từng nghĩ 'chúng ta có thể làm được gì nữa đây?'. Đó là lúc tuyệt vọng nhất của tôi vì biết rằng mình đang gặp rắc rối và sẽ chết".

Người cảnh sát 49 tuổi cho biết ông từng hy vọng sẽ được các chuyên gia leo núi Himalaya chăm lo chu đáo khi cùng một người bạn tham gia chuyến đi dài 18 ngày để mừng sinh nhật tuổi 50. Tuy nhiên, an toàn của họ lại được giao vào tay một thanh niên 20 tuổi, người biết phải đi giày nhưng lại không mặc áo khoác ấm.

Theo Sherridan, các công ty lữ hành và leo núi thường cung cấp đội ngũ nhân viên giá thấp, thiếu trải nghiệm. Những người này thường tập trung vào việc giúp khách hàng vui vẻ hơn là an toàn.

"Họ đang lừa dối mọi người rằng có thể cung cấp biện pháp an toàn mà họ không có. Tất cả là vì tiền", ông nói. Sherridan trả 2.500 USD cho chuyến đi 18 ngày. Ông bất ngờ khi biết người mang đồ cho mình chỉ được trả khoảng gần 10 USD còn hướng dẫn viên nhận khoảng 13 USD một ngày.

"Có quá ít người mang đồ mà họ phải vác quá nặng. Họ lẽ ra chỉ phải vác 25 kg, nhưng thực tế thì là hơn 40 kg", Sherridan nhận định. "Dịch vụ của họ dường như giúp tôi thoải mái hơn là đảm bảo an toàn".

 "Tôi đã nghĩ là hướng dẫn viên có trình độ và kinh nghiệm, nhưng tôi lại không thấy nhiều bằng chứng về việc đó".

Theo Sherridan, điều cần thiết là mọi người được trang bị đầy đủ, nhận thức tốt về thời tiết. Ngoài ra, cảnh sát này cho rằng "cần có các hệ thống cảnh báo tại những khu vực, không được phép lên núi trong điều kiện mà chúng tôi vừa gặp phải".

"Tôi thực sự rất may mắn", ông Sherridan nói. Ông đã đưa 150 người tới nơi an toàn.

Nepal hôm qua ngừng chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vụ bão tuyết trên dãy Himalaya và tuyên bố những người bị kẹt trên núi đều đã được đưa đến nơi an toàn. "Chúng tôi tin toàn bộ người leo núi và hướng dẫn viên đã được giúp đỡ. Hiện không còn người mắc kẹt trên tuyến đường lên núi", Yadav Koirala, thuộc Cơ quan Quản lý Thiên tai Nepal, nói. Nhà chức trách đã nhận dạng được 35 người trong số 39 nạn nhân thiệt mạng.

Theo VnExpress

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top