ClockThứ Sáu, 31/05/2019 09:11

Áo sắp có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nền cộng hòa thứ hai của Áo được mô tả là một người can đảm, sáng suốt và có năng lực.

Thủ tướng trẻ nhất châu Âu bị phế truấtTây Ban Nha có nội các mới nhiều phụ nữ nhất trong lịch sử

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen hôm qua (30/05) đã chỉ định nữ Chánh án Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein làm Thủ tướng tạm quyền thay thế ông Sebastian Kurz, người mới đây không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện.

Chánh án Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein làm thủ tướng tạm quyền. Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố quyết định, Tổng thống Van der Bellen cho biết ông đã đưa ra lựa chọn trên sau khi ông có cuộc gặp với các đảng trong Hạ viện. Ông mô tả nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nền cộng hòa thứ hai của Áo là một người can đảm, sáng suốt và có năng lực.

Bà Bierlein được tổng thống giao nhiệm vụ tập hợp một chính phủ có sự ủng hộ của Hạ viện và dẫn dắt chính phủ cho tới khi cuộc bầu cử Hạ viện sớm được tổ chức dự kiến vào tháng 9 tới. Bà nói rằng ưu tiên hàng đầu của bà trong chính phủ lâm thời là ổn định tình hình chính trị trong nước và xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các đảng.

Tôi sẽ đệ trình lên Tổng thống danh sách chính phủ bao gồm những nhân vật có chuyên môn và nhạy cảm chính trị để điều hành hoạt động chính phủ một cách có hiệu quả trong vài tháng tới.

Áo rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trung tuần tháng 5 sau khi một đoạn video phát tán tiết lộ ông Heinz-Christian Strache lãnh đạo Đảng tự do cực hữu (FPO), một đối tác trong liên minh cầm quyền với Đảng Nhân dân Áo (OVP) của ông Kurz, đã gặp gỡ một đối tác làm ăn được cho là người Nga, để thảo luận về vụ đổi hợp đồng làm ăn lấy ủng hộ chính trị tại Áo. Vụ bê bối đó đã dẫn tới sự sụp đổ của liên minh cầm quyền và tổng thống đồng ý sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Cũng vì vụ bê bối đó mà ông Kurz tuyên bố không hợp tác với Đảng Tự do Áo và trở thành mục tiêu của một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng có sự ủng hộ của Đảng tự do Áo.

Dù không còn giữ chức vụ Thủ tướng, nhưng ông Kurz vẫn là Chủ tịch Đảng Nhân dân Áo lớn nhất trong Hạ viện và ông tin ông sẽ sớm quay trở lại nhiệm sở trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu tới./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Return to top