ClockThứ Bảy, 13/04/2019 14:29

ASEAN, Ấn Độ tái khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác đa phương

TTH.VN - Tờ Devdiscourse ngày 13/4 đưa tin, Ấn Độ và ASEAN vừa quyết tâm tăng cường mối quan hệ bằng cách làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong lĩnh vực hàng hải cũng như tăng cường kết nối.

Nhiều cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ và ASEANẤn Độ sẽ xây Làng Kỹ thuật số ở 4 nước ASEANLào hỗ trợ thúc đẩy hợp tác biển ASEAN - Ấn ĐộThúc đẩy toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ

Quan điểm về những vấn đề quan tâm trong khu vực và quốc tế đối với ASEAN và Ấn Độ được trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Twitter

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA), động thái trên được đưa ra tại Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 21 vừa diễn ra tại Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, tiến trình hợp tác dưới cả 3 trụ cột, bao gồm an ninh-chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề quan tâm trong khu vực và quốc tế đối với ASEAN và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác hàng hải như đã quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ năm 2018. Trong bối cảnh này, họ đề xuất thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm tăng cường hợp tác trong ngành kinh tế xanh, đã được quyết định tại cuộc họp để tạo động lực cho kết nối ASEAN-Ấn Độ dưới mọi hình thức.

Hai bên cũng thảo luận về những cách thức và phương tiện để tăng cường hơn nữa sự hợp tác về các vấn đề tài chính, đồng thời cam kết sẽ tăng cường sự hợp tác về năng lượng tái tạo và tổ chức Hội nghị ASEAN-Ấn Độ về năng lượng tái tạo trong năm nay.

Được biết, Viện Năng lượng và Tài nguyên Ấn Độ (TERI) và Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) sẽ là đồng đối tác cho dự án này. Quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ đang được thực hiện thông qua "Kế hoạch hành động (2016-2020) để thực hiện mối quan hệ đối tác ASEAN - Ấn Độ vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung".

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top