ClockThứ Ba, 06/02/2018 19:49

ASEAN bàn kế hoạch xây dựng mạng lưới các thành phố thông minh

TTH - Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

ASEAN-EU thúc đẩy hợp tác an ninh truyền thống và phi truyền thốngASEAN trong kỳ vọng của thế giớiTrung tâm ASEAN-Nhật Bản xúc tiến thương mại dịch vụ du lịch ASEANASEAN+3 thông qua chiến lược đảm bảo an ninh lương thựcNga sắp lập phái đoàn đại diện thường trực tại ASEAN

Các Ngoại trưởng ASEAN chụp ảnh chung tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Twitter

Ngày 6/2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN chính thức diễn ra tại Singapore. Dịp này, các Ngoại trưởng Đông Nam Á tập trung thảo luận về kế hoạch xây dựng một mạng lưới các thành phố thông minh trong khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác để chống lại chủ nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Sự kiện cũng đánh dấu hội nghị đầu tiên của các Bộ trưởng ASEAN trong năm nay, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN của Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, ông Vivian Balakrishnan cho hay, hội nghị tập trung vào việc định hướng cho hiệp hội dựa trên chủ đề của năm ASEAN 2018 là "Tự cường và Sáng tạo". Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng thảo luận về đề xuất của Singapore để phát triển các thành phố thông minh ASEAN, thúc đẩy công nghệ nhằm cải thiện sinh kế của người dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Balakrishnan nhận định: "Chúng ta cần nâng cao tính tự cường để chống lại các mối đe dọa chung, những mối đe dọa xuyên biên giới như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng".

"Chúng tôi muốn thành lập một mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN, nhằm mở rộng cơ hội cho người dân và các doanh nghiệp địa phương nhỏ và vừa trong cuộc cách mạng kỹ thuật số. Chúng tôi muốn đảm bảo việc tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và người dân, nâng cao khả năng kết nối và cuối cùng là đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong khu vực", nhà ngoại giao hàng đầu Singapore lưu ý.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Abcnews & Nytimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Thông tin doanh nghiệp
Bất chấp suy thoái, thị trường văn phòng phẩm thông minh mỗi ngày kiếm hơn 35 tỷ đồng?

Sau năm 2022 cực kỳ thành công khi cả doanh thu và lợi nhuận đạt giá trị 487,1 triệu USD (BlueWeave Consulting), tưởng chừng thị trường văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng Việt Nam sẽ tận dụng đà hồi phục để bùng nổ hơn nữa trong năm 2023 nhưng báo cáo tài chính của ngành hàng này vừa cho thấy kết quả ngược lại.

Bất chấp suy thoái, thị trường văn phòng phẩm thông minh mỗi ngày kiếm hơn 35 tỷ đồng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top