ClockThứ Năm, 22/03/2018 19:14

ASEAN – Đức tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác

TTH - Trong suốt những năm vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã và đang là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đặc biệt, trong số 28 nước thành viên EU, Đức hiện đang là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho tiến trình hội nhập của ASEAN.

ASEAN-EU thúc đẩy hợp tác an ninh truyền thống và phi truyền thốngASEAN trong kỳ vọng của thế giớiTrung tâm ASEAN-Nhật Bản xúc tiến thương mại dịch vụ du lịch ASEAN

Nhìn chung, mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN – Đức không gây nhiều chú ý đối với dư luận, song người dân các nước trong khu vực Đông Nam Á đang bắt đầu chú ý, tin tưởng nhiều hơn vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cùng lúc mở rộng đón nhận nhiều dòng đầu tư mới từ quốc gia này.

ASEAN – Đức tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác. Ảnh: ASEAN

Đẩy mạnh đầu tư

Trong hệ thống giao thông vận tải phức tạp ở một số khu vực như Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia), không khó để người dân bắt gặp sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hãng xe Đức. Nhận thấy được tiềm năng tại thị trường này, Chính phủ và các doanh nghiệp Đức không chỉ tập trung đầu tư xuất khẩu nhiều dòng xe di chuyển hiện đại, mà còn đẩy mạnh triển khai hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như: kỹ thuật, năng lượng, hóa học và máy móc chế tạo...

Theo dữ liệu chính thức từ Ban thư ký ASEAN, chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Đức sang Đông Nam Á đã tăng gấp 6 lần, từ 67,6 triệu USD vào năm 2014 lên thành 408,8 triệu USD vào năm 2015. Bắt đầu từ thời điểm này, các công ty chủ lực của Đức bao gồm: BASF, Henkel và Osram Opto Semiconductor đều xác nhận mở rộng hoạt động hoặc thành lập nhiều cơ sở kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Á, về lâu dài cũng tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp một lượng lớn công việc cho người dân 10 nước ASEAN.

Thêm vào đó, Đức cũng là một trong những nước nỗ lực nhiều nhất để hỗ trợ hình thành một cộng đồng ASEAN gắn kết, thông qua việc triển khai nhiều chương trình do nhà nước hỗ trợ nhằm tăng hiệu suất năng lượng, lâm nghiệp, phát triển hoạt động của các cảng biển và nông nghiệp.

Xét về từng lĩnh vực, mức độ đầu tư của Đức tập trung nhiều nhất vào kế hoạch phát triển năng lượng ở Đông Nam Á. Cụ thể, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã và đang chủ động hợp tác với Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE) để tiến hành nghiên cứu, hỗ trợ phát triển mục tiêu về năng lượng tái tạo của ASEAN. Với những phát kiến mới của các tổ chức, nhiều mô hình bền vững cho các dự án điện khí hóa tại khu vực nông thôn đã được thiết lập, không những đem lại lợi ích lớn cho người dân, mà còn mang lại cơ hội đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thắt chặt mối quan hệ

Vừa qua, lãnh đạo hai bên đã thống nhất thông qua khuôn khổ hợp tác trong tương lai dưới tên gọi Khu vực hợp tác thực tiễn (PCA) để phát triển quan hệ giữa hai bên ASEAN – Đức trong giai đoạn 2018 – 2022. Biên bản này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển một mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai bên, đồng thời tạo ra một điểm khởi đầu hữu ích để khám phá và khai thác những lĩnh vực hợp tác mới, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với ba định hướng phát triển xuyên suốt của cộng động ASEAN.

Sau khi hiệp định thương mại tự do ASEAN – EU chính thức được phê chuẩn vào thời gian tới, tầm ảnh hưởng và đóng góp của Đức đến khu vực Đông Nam Á sẽ ngày càng được khẳng định. Đối với các doanh nghiệp sớm nhận ra tiềm năng này, cơ hội phát triển có thể đạt đến vô tận.

Hạnh Nhi  (Lược dịch từ The ASEAN Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top