ClockThứ Ba, 07/05/2019 14:29

ASEAN tăng cường hợp tác với Na Uy về thương mại, phát triển doanh nghiệp

ASEAN đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương, nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với Na Uy trong các lĩnh vực như thương mại và phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa...

ASEAN, Ấn Độ tái khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác đa phươngNhật Bản cử chuyên gia đến hỗ trợ ASEAN để tăng cường thương mại và hợp tácASEAN và Nga tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả

Các đại biểu dự họp. Nguồn: Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN

Cuộc họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy (AN-JSCC) đã diễn ra vào ngày 6/5 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Trần Đức Bình đã tham dự sự kiện.

Tại cuộc họp, các quan chức ASEAN và Na Uy đã trao đổi về tình hình của mỗi bên, kiểm điểm hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy trong thời gian qua, đặc biệt là tình hình triển khai Kế hoạch Ưu tiên đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy.

Đến nay, đã có 7 trong số 9 kế hoạch hành động đã và đang được triển khai thông qua 17 dự án/hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch ưu tiên, trong đó Na Uy đã hỗ trợ 659.820 USD cho 8 dự án trong năm 2018.

Quang cảnh phiên họp. Nguồn: Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN

Các dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực đã và đang được triển khai, mang lại những lợi ích cho người dân trong khu vực.

Đối tượng mà các dự án tập trung hỗ trợ chủ yếu là người dân, đặc biệt là phụ nữ, như tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình hòa bình; phụ nữ và trẻ em trong các tình huống xung đột khu vực ASEAN; tăng cường hợp tác nghề cá bền vững và giải quyết ô nhiễm biển ở Đông Nam Á...

Ngoài ra, còn có một số dự án về năng lượng và biến đổi khí hậu ASEAN (ACCEPT); giải quyết một số thách thức nhân đạo; hỗ trợ cổng tư pháp; vấn đề nhân quyền...

Các quan chức ASEAN và Na Uy hài lòng ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua.

Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, đồng thời tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN và thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025, thu hẹp khoảng cách phát triển và triển khai Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có lợi ích.

Về phần mình, ASEAN đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương, nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với Na Uy trong các lĩnh vực như thương mại và phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; kết nối, triển khai Sáng kiến Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN; an ninh năng lượng và năng lượng thay thế; bảo vệ môi trường.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

TIN MỚI

Return to top