ClockThứ Sáu, 26/04/2019 06:40

ASEAN trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà máy toàn cầu

TTH.VN - Hãng tin Business Times ngày 25/4 trích dẫn chỉ số xếp hạng của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield cho hay, khu vực Đông Nam Á là nơi cung cấp một số hoạt động sản xuất có chi phí thấp nhất thế giới cho các nhà sản xuất toàn cầu.

Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á trong Chỉ số kết nối toàn cầu DHL 2019Sản xuất góp phần thúc đẩy tăng trưởng ở ASEANCông nghệ số giúp ASEAN tăng năng suất lên đến 627 tỷ USD

Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất tại một nhà máy giày ở thành phố Tangerang, Indonesia. Ảnh: AFP

Báo cáo đánh giá 48 thị trường trên thế giới cho thấy, Trung Quốc được xếp hạng là nơi sản xuất cạnh tranh nhất về chi phí. Trong khi đó, các quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 15 địa điểm nhà máy cạnh tranh nhất về chi phí là Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, và Philippines.

Bà Lisa Graham, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghiệp khu vực của Cushman & Wakefield cho biết: “Ngành sản xuất toàn cầu đã bước sang một kỷ nguyên mới, đánh dấu bằng sự ảnh hưởng ngày càng tăng của công nghệ trong việc giải quyết năng suất, tình trạng thiếu hụt lao động và an toàn trong sản xuất và hậu cần”.

“Chúng tôi đang chứng kiến những địa điểm có chi phí thấp trước đây như Trung Quốc và Ấn Độ đang phát triển thông qua chuỗi sản xuất giá trị, nhờ sự hỗ trợ của quốc gia về áp dụng công nghệ. Đó là lý do tại sao các quốc gia châu Á thể hiện một cách nổi bật trong bảng xếp hạng của chúng tôi”, bà Lisa Graham nói thêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghiệp khu vực của Cushman & Wakefield cũng cảnh báo: “Vẫn hiện hữu những quan ngại về các vấn đề sở hữu trí tuệ trong khu vực, điều này đồng nghĩa với việc, mặc dù có chi phí cao hơn, các quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục phát triển mạnh với vai trò là những cơ sở sản xuất”.

Trong một động thái liên quan, bà Christine Li, người đứng đầu phụ trách nghiên cứu Singapore và khu vực Đông Nam Á của Cushman & Wakefield nhận định trong một tuyên bố: “Singapore cũng sẽ hưởng lợi chính trong quá trình chuyển đổi sang Công nghiệp 4.0, khi nơi này tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm theo kịp sự chuyển đổi nhanh chóng trong hoạt động sản xuất. Khung pháp lý mạnh mẽ của Singapore cung cấp cho các nhà sản xuất một mức độ bảo vệ hợp lý khỏi những rủi ro sở hữu trí tuệ và địa chính trị”.

Lê Thảo (Lược dịch từ Business Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top