ClockThứ Năm, 01/12/2016 14:19

ASEAN vinh danh các vận động viên Olympic và Paralympic Rio 2016

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 30/11, Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức lễ vinh danh các vận động viên ASEAN thi đấu tại Olympic và Paralympic Games Rio 2016. Đại diện các phái đoàn thường trực các nước tại ASEAN và các đối tác như Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Australia và Brazil đã tham dự các sự kiện này.

Các vận động viên tại lễ vinh danh.

Các vận động viên từ các nước thành viên ASEAN tham gia thi đấu tại Olympic và Paralympic đã mang lại niềm tự hào cho khu vực khi giành tổng cộng 49 huy chương (một nửa trong số các huy chương là từ môn cầu lông, cử tạ và Boccia). Các thành tích này đã tạo nên đỉnh cao mới cho khu vực và góp phần đưa ASEAN trở thành khu vực có năng lực cạnh tranh cao trong bản đố thể thao thế giới. 

Trong bài phát biểu chào mừng, Phó Tổng thư ký ASEAN về Cộng đồng Văn hóa Xã hội, ông Vongthep Arthakaivalvatee, đã chúc mừng tất cả các vận động viên đạt huy chương và hy vọng những thành tích này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. 

Ông ghi nhận rằng thể thao đưa con người gần lại với nhau đồng thời cũng là một công cụ mạnh mẽ để thu hút, huy động và truyền cảm hứng cho cộng đồng nhằm thúc đẩy xã hội hòa nhập và ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

Tổng giám đốc Hội đồng thể thao quốc gia của Malaysia, ông Dato Ahmad Shapawi cho rằng tôn vinh các vận động viên là để ghi nhận niềm tự hào và khát vọng mà họ mang đến cho ASEAN trong Olympic và Paralympic Games Rio 2016. Thể thao đóng một vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự đoàn kết, vì một ASEAN thành công hơn trong tương lai. 

Thay mặt tất cả các vận động viên ASEAN, vận động viên Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh phát biểu nhấn mạnh: "Mỗi cuộc thi là một cơ hội để có những người bạn mới. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai để chúng ta - ASEAN, nổi bật trên bản đồ thế giới"./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top