Bắc Triều Tiên đe dọa bằng "vũ khí mà thế giới chưa biết đến"
TTH.VN - Theo tin từ CNN, các nhà chức trách Bắc Triều Tiên sẵn sàng đáp trả cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn “UIchi Freedom Guardian" bằng “một loại vũ khí hủy diệt".
Nếu Mỹ và Hàn Quốc không từ bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung gần biên giới với Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả hành động này bằng loại vũ khí mà thế giới chưa từng biết đến, chứ không phải bằng súng trường như trước đây, CNN đưa tin. "Hoa Kỳ phải nhận thức được rằng, nếu Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt và phong tỏa CHDCND Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẽ hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn và sẽ giáng nhiều đòn khủng khiếp", CNN dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên.
![]() |
Lính Triều Tiên tại một cửa khẩu với Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. |
Trên thực tế, những tuyên bố như vậy của ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên không phải là tin giật gân đối với Washington và Seoul. Kể từ khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, Bắc Triều Tiên đã đưa ra những tuyên bố tương tự. Về mặt quân sự, sự cân bằng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, thông tin của CNN về việc Bắc Triều Tiên sẵn sàng đáp trả cuộc tập trận chung của Seoul và Washington bằng loại "vũ khí mà thế giới chưa biết đến" là rất thuận tiện để biện minh việc tăng cường quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn với mục đích đáp trả "mối đe dọa tiềm năng" từ phía Bắc Triều Tiên.
Chuyên gia Konstantin Asmolov của Viện nghiên cứu Viễn Đông trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết: "Cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc luôn có quy mô lớn và có mục đích cụ thể. Các quân nhân Mỹ và Hàn Quốc không chỉ tập luyện để đáp trả sự xâm lược của Bắc Triều Tiên mà còn có bài tập "đánh bại kẻ thù trên đất của mình". Mỗi khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức diễn tập, người miền Bắc cho rằng, đây là một mối đe dọa, và cần phải đáp trả hành động đó. Về phần mình, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố, họ có quyền thực hiện các bài tập trên lãnh thổ của mình ở bất cứ nơi nào họ muốn".
Đầu mùa hè này, vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày bùng nổ Chiến tranh Triều Tiên, Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên đã công bố bản tuyên bố trong đó nói rằng, Hoa Kỳ lại một lần nữa muốn kích động thù địch quân sự trên bán đảo. Bình Nhưỡng coi các tập trân quân sự quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc như cuộc diễn tập cho cuộc chiến tranh chống lại CHDCND Triều Tiên, khi có khoảng 28.000 lính Mỹ đang hiện diện ở Hàn Quốc.
Chiến tranh Triều Tiên những năm 1950-1953 là một trong những cuộc chiến cục bộ lớn nhất thế kỷ XX. Số thương vong trong chiến tranh vẫn chưa được tính toán, vì có những số liệu và cách đánh giá khác nhau. Theo một giả thiết, trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, mỗi bên cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc có khoảng 1 triệu thiệt mạng, bao gồm cả thương vong dân thường.
Tố Quyên (lược dịch từ CNN & Sputnik)
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn (28/02)
- Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME (28/02)
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam (28/02)
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom (28/02)
- Quan ngại về khoảng cách giàu - nghèo gia tăng (27/02)
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á (27/02)
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 (27/02)
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar (27/02)
-
Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19
- Hãng Pfizer nghiên cứu đề xuất tiêm nhắc mũi vắc-xin Covid-19 thứ 3
- Quan ngại về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Syria
- Ấn Độ công bố quy định về siết chặt kiểm soát mạng xã hội
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
-
Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- G20 nhóm họp về phục hồi từ COVID-19, viện trợ cho các nước nghèo
- Cải thiện công nghệ y tế với sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo
- "123456" vẫn là mật khẩu phổ biến nhất thế giới sau 10 năm
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar
- Khai mạc khóa họp thường kỳ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
- Anh nhất trí gia hạn thời gian phê chuẩn thỏa thuận hậu Brexit cho EU