ClockThứ Sáu, 21/12/2018 13:54

Ba nhà cùng tham gia “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

TTH.VN - Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt BCĐ) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động (2009-2019) vào sáng 21/12 tại UBMTTQVN tỉnh.

Xác lập giá trị & thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phươngKiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"63% người tiêu dùng khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt

BCĐ ghi nhận những góp ý, đánh giá mặt được, tồn tại để thực hiện tốt hơn cuộc vận động

Năm 2018, BCĐ đã phối hợp với Sở Công thương, các sở ban ngành liên quan, các hội: doanh nghiệp (DN), phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, tỉnh đoàn, liên minh HTX, liên đoàn lao động... tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp Nhân dân, vận động các DN, cơ sở phân phối, bán lẻ tham gia các chương trình tháng bán hàng khuyến mại, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, xa.

Điểm bán hàng "Tự hào hàng Việt Nam" tại Cửa hàng tiện lợi Công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm tại TP. Huế

Thông qua các hội chợ thương mại trong tỉnh, trong nước, quốc tế, hàng trăm lượt kết nối, hợp đồng, biên bản ghi nhớ được ký giữa cơ sở sản xuất kinh doanh với nhà phân phối. Hơn 20 nghìn lượt khách hàng nông thôn, miền núi đã đến tham quan mua sắm tại 5 phiên chợ đưa 100% sản phẩm hàng Việt về nông thôn, với giá trị giao dịch ước đạt 500 triệu đồng/phiên chợ.

Qua đẩy mạnh cuộc vận động, công tác hỗ trợ của cơ quan quản lý và của các DN đã góp phần tạo chuyển biến trong ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa chất lượng tốt sản xuất trong nước. Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, BCĐ chỉ ra cần liên kết hiệu quả giữa 3 nhà: sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trong đó vận động các DN, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến, tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên thị trường, cải tiến mẫu mã, nâng chất lượng hàng, giá hợp lý, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa và cam kết bảo vệ người tiêu dùng.

                                                                                      Tin, ảnh: Hoài Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại huyện Quảng Điền đã được các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực với nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, giúp người dân và cán bộ thay đổi nhận thức, thói quen lựa chọn hàng hóa, ngày càng tin tưởng và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Quảng Điền với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Toạ đàm về triển khai thực hiện Nghị quyết 05, 06 và cuộc vận động “Chủ nhật vì cộng đồng”

Hoạt động này được Thành uỷ Huế tổ chức sáng 29/6. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo thành phố cùng các vị hòa thượng, thượng tọa...

Toạ đàm về triển khai thực hiện Nghị quyết 05, 06 và cuộc vận động “Chủ nhật vì cộng đồng”
Thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng chống dịch COVID-19

Trưa 30/3, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và dùng cơm trưa với lực lượng tại đây.

Thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng chống dịch COVID-19
Return to top