ClockThứ Bảy, 23/05/2015 07:05

Bàn giao để thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

TTH - Chiều 22/5, UBND tỉnh tổ chức lễ bàn giao Trung tâm Pháp y tâm thần Thừa Thiên Huế để thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung thuộc Bộ Y tế. Đến dự lễ ký kết bàn giao có ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế.

Theo biên bản ký kết, UBND tỉnh bàn giao Trung tâm Pháp y tâm thần Thừa Thiên Huế nguyên trạng bao gồm toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất và hơn 2300m2 đất; đội ngũ cán bộ hiện có và 197 hồ sơ giám định tâm thần để trở thành Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung theo đúng quy hoạch mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần đến năm 2020 của Bộ Y tế và việc thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Ký kết tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Khắc Đính ủng hộ chủ trương thành lập và mong rằng Bộ Y tế tạo điều kiện để Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung tại Thừa Thiên Huế sớm nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng giám định pháp y tâm thần ở địa bàn khu vực gồm 7 tỉnh, thành phố miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.
Tin, ảnh: MV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top