ClockThứ Tư, 16/11/2016 14:51

Bảng tên đường...bên vệ đường

TTH - Hiện nay, ngay trước cổng Trung tâm Y tế huyện Phong Điền có một bảng tên đường mang tên Bùi Dục Tài – Đặng Văn Hòa bị ngã đổ, nằm bên vệ đường (xem ảnh).

Bảng tên đường Bùi Dục Tài – Đặng Văn Hòa bị ngã đổ, nằm lăn lóc bên vệ đường

Được biết, hiện trạng này đã xảy ra khá lâu, nhưng không được đơn vị, cơ quan chức năng kịp thời xử lý trong khi cổng Trung tâm Y tế huyện Phong Điền là nơi có đông người nhà và bệnh nhân ra vào hàng ngày. Việc để bảng tên đường ngã đổ là không hay. Mong đơn vị, cơ quan chức năng sớm cho dựng lại bảng tên đường, đó cũng là thể hiện sự tôn kính tên tuổi danh nhân đã được chọn đặt tên đường. 

Được biết, Bùi Dục Tài là một danh thần đời Lê, sau khi mất được vua Lê truy tặng Lễ Bộ Thượng thư. Dưới triều Lê Chiêu Tông, ông giữ chức Tham tướng.

Đặng Văn Hòa là người làng Thanh Lương, xã Hương Xuân, (nay thuộc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) là một Đại thần thời Nguyễn. 

Quốc Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi chợ Đông Ba có cả tên đường

Chợ Đông Ba đã có một bước tiến chưa từng có trong lịch sử hơn 120 năm của mình với việc lần đầu tiên có tên đường.

Khi chợ Đông Ba có cả tên đường
Return to top