ClockChủ Nhật, 01/10/2017 15:35

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giảm tới 75% thủ tục hành chính

Từ 114 thủ tục hành chính vào năm 2013, đến nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ còn 28 thủ tục (giảm 75%); đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện giao dịch điện tử đối với cả tổ chức và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực từ thu, cấp sổ thẻ, chi trả, trao đổi cung cấp thông tin.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng một ngành BHXH với thủ tục hành chính công khai, minh bạch.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, từ 114 thủ tục hành chính vào năm 2013, đến nay chỉ còn 28 thủ tục, giảm đến 75% thủ tục.

BHXH Việt Nam cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện giao dịch điện tử đối với cả tổ chức và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực; từ thu, cấp sổ thẻ, chi trả, trao đổi cung cấp thông tin; đồng thời triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung về tiếp nhận và quản lý hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính; khai trương cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, trong đó cập nhật chế độ, chính sách, tra cứu hồ sơ và thực hiện giao dịch điện tử…

Qua cuộc khảo sát tại nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng... đa số các doanh nghiệp được khảo sát đều đánh giá cao sự nỗ lực của BHXH Việt Nam, cũng như BHXH các địa phương. Theo đó, các doanh nghiệp đều tỏ ra rất vui mừng vì không phải chen chúc, mất thời gian chờ đợi để xếp hàng lấy số làm thủ tục nộp tiền BHXH, nộp hồ sơ làm thủ tục chi trả...

Đa số các doanh nghiệp được khảo sát đều đánh giá cao sự nỗ lực của BHXH Việt Nam, cũng như BHXH các địa phương.  Ảnh: TTXVN

Đại diện công ty TNHH Long Vĩ (Long An) chia sẻ: Nếu như trước kia doanh nghiệp phải di chuyển 65km lên BHXH Long An để làm thủ tục; thì từ ngày thực hiện giao dịch điện tử, doanh nghiệp gặp rất nhiều thuận lợi, tiết kiệm được chi phí xăng xe, thời gian...

Ngoài giao dịch điện tử, nhiều thủ tục hành chính cũng được BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt để tạo thuận lợi cho người tham gia như bỏ chữ ký một năm hai lần với người nhận lương hưu qua ATM, chi trả bảo hiểm trực tiếp vào tài khoản người thụ hưởng BHXH...

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi trường kinh doanh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết trong 3 năm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, môi trường kinh doanh tại Việt Nam liên tục cải thiện, năm 2016 tăng 9 bậc với hầu hết các chỉ số tăng điểm hoặc tăng hạng, là mức cải thiện nhiều nhất kể từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực Việt Nam vẫn đứng sau Indonesia, Brunei.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế, cho hay dù đã có cải tiến rất nhiều nhưng hiện chính sách về đóng BHXH còn nhiều khó khăn và vướng mắc. Trong đó, mức nộp BHXH của các doanh nghiệp tại Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực. Chẳng hạn như tỷ lệ đóng góp thực tế của doanh nghiệp về các khoản đóng góp BHXH tại Việt Nam là 22%, trong khi đó các nước như Malaysia là 13%, Philipines là 10 %, Indonesia là 8% và Thái Lan chỉ 5 %.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, gánh nặng BHXH đã gây khó khăn, tăng chi phí nhân công, góp phần giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam so với khu vực và cũng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài do làm tăng yếu tố chi phí tiền lương, tiền công.

BHXH là yếu tố nhân văn, tính đến an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhưng do điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam còn khó khăn, người lao động chỉ lo có thu nhập đủ sống trước mắt, người lao động đóng góp từ tiền lương, tiền công 10,5% nên họ sẵn sàng thỏa thuận với doanh nghiệp để giảm mức đóng bảo hiểm không đúng thu nhập thực tế.

Tại hội thảo "Cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện chính sách BHXH để cải thiện môi trường kinh doanh” diễn ra vừa qua, bà Nguyễn Thị Cúc kiến nghị, các Bộ, ngành liên quan cần sớm trình lên Chính phủ để chính phủ trình ra Quốc hội nghiên cứu sửa đổi giảm tỷ lệ đóng góp BHXH, bởi việc giảm tỷ lệ đóng BHXH nhưng thu theo mức lương thực tế thì quỹ BHXH không giảm mà tính tuân thủ lại tốt hơn.

Theo Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

TIN MỚI

Return to top