ClockThứ Tư, 29/08/2018 11:09

Báo Thừa Thiên Huế đạt giải C Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

TTH.VN - Tối 28 tháng 8 năm 2018 tại Cung Văn hóa, Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tn &MT) đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2018.

Bộ trưởng Bộ TN & MT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc tại lễ trao giải

Năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng tiếp nhận 505 tác phẩm của 128 tác giả, nhóm tác giả. Giải thưởng lần này thu hút đông đảo tác phẩm báo chí dự thi của các Báo, Đài trung ương và địa phương gồm 78 cơ quan báo chí, trong đó 35 cơ quan báo chí trung ương, 43 cơ quan báo chí địa phương. Chủ đề về công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường được phóng viên, cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền.

Đại diện nhóm tác giả Báo Thừa Thiên Huế (áo đỏ) nhận giải

29 tác phẩm đoạt giải lần này của 45 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Trong đó có 18 giải C, 6 giải B, 5 giải A. Báo Thừa Thiên Huế đạt giải C với giao lưu trực tuyến: “Giải pháp nào cho xử lý và quy hoạch rác thải” trên Báo Điện tử của nhóm PV, BTV từ góc nhìn người dân chặn xe vào bãi rác Lộc Thủy (Phú Lộc).

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường kể từ năm 2010. Giải thưởng ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng, quy mô và tính lan tỏa cao.

L.Tuệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo

TIN MỚI

Return to top