ClockThứ Sáu, 31/10/2014 18:17

Bắt 03 đối tượng đánh bắt thủy sản bằng xung điện

TTH - Hiện nay, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện mang tính hủy diệt đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, hủy diệt môi sinh, tận diệt nguồn lợi thủy sản trên các sông ngòi, kênh rạch và đồng ruộng.

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngày 30-10, tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Quảng Phước (Quảng Điền) đã phối hợp với bà con nhân dân hai thôn Phước Lâm và Phước Lập truy đuổi các đối tượng dùng máy đuôi tôm kèm theo kính điện để khai đánh bắt thủy sản trái phép trên khu vực vụng ô thuộc địa phận xã Quảng Phước, sau khi truy đuổi đã bắt được các đối tượng gồm:Trần Văn Cho, hiện ở tại: Thôn Vạn Hà Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, bà Võ Thị Trúc, hiện ở tại: Hương Sơ, thị xã Hương Trà và đối tượng thứ 3 là ông: Võ Văn Nhất, hiện ở tại:Tổ dân phố 12, thị xã Hương Trà, cả 3 đối tượng mỗi đối tượng dùng thuyền máy có gắn cole, dùng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trong khu vực vụng ô của xã Quảng Phước.Tất cả các tang vật được thu giữ tại công an xã. Hiện tại cơ quan công an xã đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Cường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top