ClockThứ Sáu, 19/04/2013 16:29

Bắt 2 tên “yêu râu xanh”

TTH - Tin từ Công an huyện Nam Đông ngày 19/4 cho biết, đơn vị vừa bắt được 2 đối tượng gây ra 2 vụ hiếp dâm trong một đêm gây xôn xao dư luận trên địa bàn huyện. Đó là Kiên Văn Hắt (SN 1982) và Hồ Văn Đông (SN 1992, đều trú xã Hương Hữu, Nam Đông).

Tối 8/4, các em N.T.C. (17 tuổi), H.T.M. (18 tuổi) và T.T.Đ. (19 tuổi, đều trú xã Thượng Long, huyện Nam Đông) đi bộ từ nhà về xã Hương Hữu (cách khoảng 3km) để chơi. Đi giữa đường thì gặp nhóm Hắt và Đông đang đi xe máy và cả nhóm cùng đi ăn chè. Sau đó, lấy lý do chở các bạn về, Hắt đã chở M. vào một khu đất trống để thực hiện hành vi đồi bại với sự giúp sức của Đông. Chưa dừng lại, đến 23 giờ cùng ngày, Hắt và Đông tiếp tục gặp và chở chị C. đến một bãi đất trống trong rừng cao su. Tại đây, Hắt và Đông dùng sức mạnh khống chế, đánh đập C. rồi thay nhau giở trò đồi bại. Tuy nhiên do thiếu hiểu biết nên những nạn nhân sau 3 ngày mới trình báo với cơ quan công an. Công an Nam Đông đã bắt khẩn cấp Hồ Văn Đông tại nhà. Đối tượng Kiên Văn Hắt bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh cũng được cơ quan công an dùng biện pháp nghiệp vụ điều ra và bắt giữ tại ngã 3 La Sơn (Phú Lộc). 

Ly Ly
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top