ClockThứ Ba, 06/12/2016 05:56

Bất cập thi công tuyến đường Tân Lương Phù

TTH - Dự án mở rộng đường trung tâm xã Tân Lương Phù (xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy), nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương vùng phụ cận. Việc thi công mở rộng tuyến đường này đang bộc lộ nhiều bất cập.

Tiến độ thi công mở rộng đường Tân Lương Phù chậm ảnh hưởng cuộc sống người dân

Mất an toàn giao thông

Dự án do UBND xã Thủy Tân làm chủ đầu tư, Công ty CP Tư vấn quản lý dự án và Xây dựng Hưng Vinh (gọi tắt Công ty Hưng Vinh), thi công với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng. Đi qua địa bàn xã Thủy Tân trên chiều dài 600m, mở rộng mặt đường thêm 7m, dự án mới khởi công khoảng 1 tháng, việc thi công mở rộng mặt đường, trải thảm, xây dựng hệ thống thoát nước đang được tiến hành.

Hộ ông Lê Văn Cứng (thôn Tân Tô, xã Thủy Tân), bị thu hồi 15m2  khi thực hiện mở rộng dự án đường Tân Lương Phù cùng hàng rào, mái nhà phải dỡ bỏ. “Khi xã họp dân, bà con tiến hành giao mặt bằng rất nhanh, nhưng khi đơn vị thi công triển khai làm thì ì ạch, đến tết chưa chắc đã xong, bà con đi lại vất vả”, ông Cứng lo lắng.

Đoạn đường đang triển khai thi công dài khoảng 150m, đơn vị thi công đào sâu từ 70-80cm so với mặt đường, nhiều nhà dân bị “chia tách” bởi hệ thống thoát nước đang thi công. Để đi lại, buộc người dân phải tự đóng cầu ván để vào nhà. Không chỉ ảnh hưởng đến việc buôn bán, đi lại, mà việc thi công mở rộng được làm “ì ạch” đang ảnh hưởng đến hàng trăm học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thủy Tân, khi điểm thi công ngay trước cổng trường. Hàng ngày vào giờ đến lớp hoặc tan tầm, lượng xe cộ lưu thông qua đây cộng với việc hàng trăm học sinh tan lớp gây tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT). Ở các điểm thi công hệ thống thoát nước, đơn vị thi công thực hiện rào chắn rất sơ sài. Nhiều điểm cọc, dây rào chắn bị ngã đổ, đứt, rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. “Vào ban đêm, chỉ một đoạn tuyến đường này có đèn chiếu sáng, trong khi đơn vị thi công không đặt đèn báo hiệu, bà con đi lại rất dễ rơi xuống mương”, bà Đỗ Thị Hạ (thôn Tân Tô), lo lắng.

Thường xuyên nhắc nhở

Ông Nguyễn Tấn Hợp, Chủ tịch UBND xã Thủy Tân thừa nhận: Dự án mở rộng đường trung tâm xã Tân Lương Phù ảnh hưởng trực tiếp đến 15 hộ dân, trong đó có nhiều hộ buôn bán, đi lại khó khăn ven tuyến đường này. “Trước đây, phương án người dân hiến đất mở rộng đường không thực hiện được nên địa phương phải tiến hành kiểm kê đền bù đất cho người dân với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng. Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; hệ thống thoát nước chồng lên đường ống của công ty nước, nên tiến độ thi công bị chậm, ảnh hưởng đến người dân. Chủ đầu tư luôn đôn đốc, chỉ đạo, nhắc nhở đơn vị thi công làm theo kiểu “cuốn chiếu”, giải phóng mặt bằng chừng nào làm chừng đó và phải đảm bảo các quy định an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông”, ông Hợp khẳng định.

Ông Phạm Đình Quý Thích, Giám đốc Công ty Hưng Vinh cho biết, thời điểm hiện nay do mưa lớn, kéo dài nên việc thảm, thi công hệ thống thoát nước trên tuyến đường Tân Lương Phù khó khăn. “Thời tiết nắng ráo trở lại, đơn vị sẽ tăng số lượng nhân công, riêng phần hệ thống thoát nước đi ngang trước nhà dân trong thời gian 10 ngày tới sẽ hoàn thiện”, ông Thích khẳng định.

Về hệ thống cảnh báo, ông Thích cho rằng, đơn vị thi công luôn trang bị đầy đủ cả ban ngày và đêm, nhằm đảm bảo ATGT cho người dân đi lại. “Tuy nhiên, do một số người dân, học sinh thiếu ý thức giật, cắt dây cảnh báo (đến nay đơn vị thi công đã bỏ chi phí hơn 3 triệu đồng để mua dây rào chắn an toàn) và dùng đá đập phá hệ thống đèn cảnh báo ban đêm”, ông Thích nói.

          Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công

Hiện tại khối lượng thi công của một số gói thầu thuộc Dự án (DA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế còn hạn chế. Ban Quản lý dự án (QLDA) Cải thiện môi trường nước TP. Huế yêu cầu toàn bộ các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tăng cường nhân, vật lực, tăng mũi thi công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công
Động lực từ tuyến đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên

Sau bao năm chờ đợi, huyết mạch Khúc Lý - Mỹ Xuyên, thuộc Tỉnh lộ (TL) 6B ở huyện Phong Điền đang nâng cấp mở rộng tạo diện mạo mới, góp phần đưa Phong Điền tiến nhanh lên thị xã trong thời gian đến.

Động lực từ tuyến đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên
Cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Trình Chính phủ nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe

Đó là thông tin chúng tôi nhận được từ lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 18/2 vừa qua trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua địa bàn huyện Phong Điền (Thừa thiên Huế). Đây cũng là đề xuất của đơn vị trên sau khi đưa vào hoạt động thời gian ngắn, cao tốc này đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn Trình Chính phủ nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe
Cầu vượt sông Hương dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10/2024

Với tốc độ như hiện nay và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được dứt điểm trong tháng đến ở khu vực phường Đúc (TP. Huế), cầu vượt sông Hương có thể thông xe kỹ thuật vào tháng 10/2024. Đó là thông tin được lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư dự án) cho biết vào sáng 18/1.

Cầu vượt sông Hương dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10 2024

TIN MỚI

Return to top