ClockThứ Tư, 27/03/2019 10:15

Bắt đối tượng chém người dân trọng thương khi xua đuổi thuyền trộm cát

TTH.VN - Sáng 27/3, Đại úy Mai Bá Hoàng, Trưởng Công an phường Thủy Biều (TP. Huế) cho biết, đã bắt được đối tượng chém trọng thương người dân khi hô hoán để xua đuổi thuyền trộm cát. Đó là Hoàng Trọng Trị (SN 1988) trú tại phường Thủy Biều. Trị là đối tượng chuyên khai thác cát trộm trên sông Hương.

Bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên thượng nguồn sông HươngTự quản chống nạn khai thác cát trộm trên sông Bồ“Đại công trường” sông Bồ “nhộn nhịp” trở lại

Ông N. bị đối tượng Hoàng Trọng Trị chém trọng thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế 

Hiện Công an phường Thủy Biều đã và đang tiếp tục vận động gia đình một đối tượng khác có liên quan ra đầu thú vào khoảng 10 giờ sáng nay.  

Trước đó, khoảng 19 giờ 35 tối 26/3, ông Hoàng Trọng N. (54 tuổi), trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, phường Thủy Biều cùng một nhóm người đi dọc bờ sông Hương đoạn chạy qua địa bàn để kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép, phát hiện 2 chiếc tàu đang hút cát trái phép gần bờ, nên hô hoán xua đuổi thì bị các đối tượng dưới tàu cát ném đá lên chống trả. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn xông lên bờ dùng dao rựa để tấn công.

Hậu quả, ông N. bị các đối tượng chém trúng đầu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thủy Biều có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai, thu thập chứng cứ để truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Return to top