ClockChủ Nhật, 15/01/2017 10:56

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

TTH.VN - Ngày 15/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt từ Đồng Nai ra Huế tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đó là Nguyễn Thị Xuân Thu (53 tuổi, trú tại 29 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP. Huế) là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2-7/2016, lợi dụng lòng tin của những người quen biết, Thu đã vay mượn số tiền gần 1 tỷ đồng với lãi suất cao để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Thu đã chiếm đoạt số tiền trên và bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo của người bị hại, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Xuân Thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Thị Xuân Thu khi đối tượng đang lẩn trốn ở một nhà trọ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trốn lệnh truy nã, khó thoát

Tưởng chừng sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã, cơ quan chức năng sẽ “quên”. Thế nhưng, các đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ khi tìm cách trở về địa phương.

Trốn lệnh truy nã, khó thoát
Hành trình gian nan truy bắt đối tượng truy nã

Công an tỉnh tập trung xây dựng các phương án, kế hoạch, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác xác minh truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, không để các đối tượng tiếp tục gây án, phạm tội mới, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự.

Hành trình gian nan truy bắt đối tượng truy nã
Tìm người bị hại liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Cẩm Vân “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đang điều tra xử lý vụ án Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983), trú tại 2/21 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội (TP. Huế) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được Quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tìm người bị hại liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Cẩm Vân “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Return to top