ClockThứ Sáu, 31/03/2017 18:10

Bắt hai đối tượng trộm gỗ rừng phòng hộ

TTH.VN - Vào lúc 1h ngày 31/3 tại đỉnh đèo Kim Quy (thuộc khoảnh 1, tiểu khu 143, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà), lực lượng chức năng đã bắt giữ một vụ trộm gỗ rừng phòng hộ.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, trong lúc đi tuần tra, cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương đã phát hiện tiếng cưa máy cùng nhiều đối tượng và phương tiện xe máy có dấu hiện cưa trộm gỗ rừng phòng hộ. 

Ngay lập tức, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương đã thông báo, phối hợp cùng Công an xã Hồng Tiến và bảo vệ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hòa tiến hành vây bắt nhóm người đang trong quá trình cưa trộm gỗ. Hai  trong số nhiều đối tượng bị bắt, số còn lại tháo chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 1 máy cưa, 4 xe máy cùng nhiều thân gỗ giá trị. Theo cơ quan chức năng, hai đối tượng (chưa rõ tên khai nhận) là người dân tộc thiểu số thường trú ở xã Hồng Hạ (huyện A Lưới). 

Dấu vết của gỗ bị cưa phá

Hiện Công an xã Hồng Tiến đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra làm rõ. Được biết, thời gian qua, các đối tượng tham gia rất liều lĩnh, gây hoang mang cho các đơn vị bảo về rừng và người dân địa phương Hồng Tiến.

Tin, ảnh: Trương Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui

Đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Điền, Phong Điền và TX. Hương Trà chiều 6/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các địa phương cần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui.

Tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui

TIN MỚI

Return to top