ClockThứ Tư, 12/06/2019 17:06

Bắt hai tàu đánh bắt bằng lưới giã cào sai vùng quy định

TTH.VN - Ngày 12/6, lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng Hải đội 2 (đóng trên địa bàn thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) truy đuổi, bắt 2 tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt cá bằng lưới giã cào sai vùng quy định ven bờ biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Trắng đêm chặn tàu giã càoBắt giữ hai tàu giã cào khai thác trái phép

Tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đến đánh bắt bằng lưới giã cào sai vùng quy định trên biển địa phận huyện Phú Lộc bị lực lượng biên phòng tuần tra phát hiện, bắt giữ

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cho biết: Các tàu cá vi phạm mang số hiệu QNg-92500 do ông Trần Văn Viên trú tại xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên; tàu QNg 92105-PS, do ông Đính Bảy làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên trên tàu. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thuyền trưởng hai tàu cá vi phạm ngay trên biển.

Hai tàu cá và người vi phạm được đưa vào bờ giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 10/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp lực lượng Hải đội 2 bắt giữ 1 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt cá bằng lưới giã cào sai vùng quy định ven bờ biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Thực hiện nhiệm vụ cao điểm chống hoạt động đánh bắt cá bằng lưới giã cào sai vùng quy định của UBND tỉnh, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh liên tục ngày đêm tuần tra trên biển, truy đuổi, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật hành chính đối với người vi phạm. Các tàu vi phạm nêu trên bị lực lượng biên phòng tỉnh bắt giữ trong quá trình tuần tra.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Ngày 22/3, Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Chính phủ liên quan về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
1/5 các loài cá trên sông Mekong đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Một báo cáo mới của các nhóm bảo tồn vừa công bố hôm nay (4/3) cho biết sự phát triển không bền vững đang đe dọa sức khỏe và sự đa dạng của quần thể cá ở sông Mekong, với 1/5 loài cá trên huyết mạch chính của Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

1 5 các loài cá trên sông Mekong đối mặt nguy cơ tuyệt chủng
Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hoàng mai Huế"

Sáng 2/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Hoàng mai Huế, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam tổ chức công bố ghi nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế và tập huấn về các quy định quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế.

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế
Return to top