ClockThứ Sáu, 23/06/2017 16:21

Bắt xe tải vận chuyển lượng lớn hàng nhập lậu

TTH.VN - Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hơn 220 kiện hàng nhập lậu trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Lực lượng công an tkiểm tra hàng hóa trên xe

Chiều tối 22/6, tại đường tránh TP. Huế đoạn qua TX. Hương Thủy, lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô ô tô mang biển kiểm soát 98C - 140.64 do Nguyễn Vũ Linh (39 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, phát hiện xe này đang vận chuyển 229 kiện hàng gồm áo quần, túi xách, điện thoại... do nước ngoài sản xuất, với tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng. Tài xế Linh không có đầy đủ các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai nhận, chở số hàng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.

Hiện lực lượng Phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong hơn 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng nhập lậu trị giá nhiều tỉ đồng.

Tin, ảnh: Thái Sơn  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá hơn nửa tỷ đồng

Chiều 25/1, ông Phan Hùng Sơn – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh thông tin, triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã phát hiện và tạm giữ lượng hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá hơn nửa tỷ đồng
Một người dân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng

Sáng 30/10, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ một người dân bị các đối tượng xấu lừa qua mạng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Một người dân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng

TIN MỚI

Return to top